Trung Quốc: Cảnh sát ra quân "Sấm sét 01" truy quét bia ôm, karaoke ôm

08/09/2012 21:30
Hồng Thủy (Nguồn QQ)
(GDVN) - Ngày 6/9, cảnh sát thành phố Thanh Đảo tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc triển khai chiến dịch "Sấm sét 01" lập lại trật tự trị an trên địa bàn. Cảnh sát địa phương này đã tập trung mũi nhọn vào các quán bia ôm, karaoke ôm, quầy bar, tụ điểm vui chơi, giải trí, mát xa có nhân viên nữ phục vụ và tính phí. Trong đợt kiểm tra này, cảnh sát Thanh Đảo đã phát hiện và bắt giữ hình sự hơn 20 người, bắt tạm giam hơn 50 người và đóng cửa 3 trung tâm giải trí vi phạm.
Chiến dịch mang tên "Sấm sét 01" của cảnh sát Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc tập trung vào "gái nhà hàng", bia ôm, karaoke ôm
Chiến dịch mang tên "Sấm sét 01" của cảnh sát Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc tập trung vào "gái nhà hàng", bia ôm, karaoke ôm
Kiểm tra bất ngờ các trung tâm vui chơi giải trí
Kiểm tra bất ngờ các trung tâm vui chơi giải trí
Phòng tắm hơi, mát xa
Phòng tắm hơi, mát xa
"Gái nhà hàng", đối tượng truy quét của chiến dịch, được cảnh sát địa phương này định nghĩa là nhân viên dịch vụ "có thu phí"
"Gái nhà hàng", đối tượng truy quét của chiến dịch, được cảnh sát địa phương này định nghĩa là nhân viên dịch vụ "có thu phí"
Phòng hát karaoke ôm bị kiểm tra bất ngờ
Phòng hát karaoke ôm bị kiểm tra bất ngờ
Các hộp đêm, quầy bar cũng không ngoại lệ
Các hộp đêm, quầy bar cũng không ngoại lệ
Nhân viên nữ phục vụ "có thu phí" ở các trung tâm vui chơi giải trí
Nhân viên nữ phục vụ "có thu phí" ở các trung tâm vui chơi giải trí
Mát xa đèn mờ
Mát xa đèn mờ
Chủ, khách, nhân viên đều bị cảnh sát gọi tập trung lại
Chủ, khách, nhân viên đều bị cảnh sát gọi tập trung lại
"Gái bia ôm" Trung Quốc
"Gái bia ôm" Trung Quốc
Tránh ống kính phóng viên
Tránh ống kính phóng viên
Hồng Thủy (Nguồn QQ)