Trung Quốc đang manh nha thành lập Bộ Hải dương?

30/12/2012 08:00
Hồng Thủy (Nguồn: QQ News)
(GDVN) - Trung Quốc đang nghiên cứu phương án nâng cấp Cục Hải dương quốc gia thành Bộ Hải dương quốc gia.
QQ News ngày 30/12 đưa tin, hôm qua 29/12 Vương Phương, Chủ nhiệm Trung tâm nghiên cứu Chính sách và quản lý thuộc Sở Nghiên cứu phát triển hải dương quốc gia Trung Quốc đã đưa ra đề xuất xây dựng Luật Biển cơ bản tại diễn đàn "Quyền và lợi ích biển - lợi ích và an ninh quốc gia" tổ chức tại Bắc Kinh.

Trụ sở Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc tại Bắc Kinh
Trụ sở Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc tại Bắc Kinh

Cũng chính Vương Phương đề xuất ý tưởng xây dựng bộ máy tổ chức cơ quan điều phối các hoạt động biển thuộc Quốc vụ viện, cấp bộ, quy định về vai trò chiến lược biển trong hiến pháp nhằm "cố định chiến lược" xây dựng cường quốc biển ngay từ vấn đề lập pháp.

Về mặt tổ chức hành chính, Vương Phương đề xuất thành lập Tổ công tác biển thuộc Ban chấp hành trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy ban Biển đảo thuộc Quốc hội Trung Quốc và trong Chính phủ thì nên thành lập 1 cơ quan cấp bộ điều phối chung hoạt động của các lực lượng trên biển.

Tàu Hải giám Trung Quốc, lực lượng chủ yếu của Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc "làm mưa làm gió" trên các vùng biển tranh chấp
Tàu Hải giám Trung Quốc, lực lượng chủ yếu của Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc "làm mưa làm gió" trên các vùng biển tranh chấp

Không chỉ Vương Phương, Trần Minh Nghĩa, Ủy viên Chính hiệp trung ương, nguyên Phó bí thư tỉnh Phúc Kiến cũng đề xuất nâng cấp Cục Hải dương quốc gia hiện nay lên Bộ Hải dương quốc gia và cho  rằng điều này phù hợp với tình hình, xu thế phát triển của Trung Quốc.

Tờ Đô thị Phương Nam cho hay, theo nguồn tin riêng của tờ báo này, hiện tại các cơ quan chức năng của Trung Quốc đang nghiên cứu phương án nâng cấp Cục Hải dương quốc gia thành Bộ Hải dương quốc gia.
Hồng Thủy (Nguồn: QQ News)