Trung Quốc đem tàu hộ vệ Ngọc Lâm đến “khoe vũ lực” ở Singapore

19/05/2015 09:37
Đông Bình (nguồn báo Nhân Dân, Trung Quốc)
(GDVN) - Tàu hộ vệ tên lửa Ngọc Lâm của Trung Quốc vừa tham gia triển lãm vừa tổ chức diễn tập liên hợp với Hải quân Singapore.
Tàu hộ vệ tên lửa Ngọc Lâm số hiệu 569 của Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc đến Singapore tham gia hoạt động giao lưu quân sự (nguồn báo Nhân Dân, Trung Quốc)
Tàu hộ vệ tên lửa Ngọc Lâm số hiệu 569 của Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc đến Singapore tham gia hoạt động giao lưu quân sự (nguồn báo Nhân Dân, Trung Quốc)

Tờ “Nhân Dân” Trung Quốc ngày 18 tháng 5 đưa tin, nhận lời mời tham gia “Triển lãm quốc phòng, hàng hải quốc tế châu Á năm 2015”, diễn tập liên hợp trên biển đa phương của Diễn đàn hải quân Tây Thái Bình Dương và diễn tập liên hợp trên biển song phương lần đầu tiên “Hợp tác Trung Quốc-Singapore-2015”, tàu hộ vệ tên lửa Ngọc Lâm số hiệu 569 của Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc sáng cùng ngày đã đến căn cứ hải quân Changi của Singapore.

Theo bài báo, 10 giờ 30 phút sáng ngày 18 tháng 5, dưới sự dẫn dắt của 2 tàu kéo, tàu hộ vệ Ngọc Lâm chạy từ từ vào cảng Changi. Đại diện Trung Quốc tại Singapore tổ chức cho hơn 100 đại diện lưu học sinh nước này ra đón, tham quan tàu hộ vệ Ngọc Lâm.

Theo kế hoạch, tàu hộ vệ Ngọc Lâm sẽ cùng tàu chiến của hải quân 12 nước khác, trong đó có Singapore, Mỹ, Thái Lan, Indonesia tham gia Triển lãm quốc phòng, hàng hải quốc tế châu Á, mở cửa, trưng bày trang bị tàu chiến cho tướng lĩnh, đại diện quan chức các nước và người dân địa phương tham quan.

Tàu hộ vệ tên lửa Ngọc Lâm số hiệu 569 của Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc đến Singapore tham gia hoạt động giao lưu quân sự (nguồn báo Nhân Dân, Trung Quốc)
Tàu hộ vệ tên lửa Ngọc Lâm số hiệu 569 của Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc đến Singapore tham gia hoạt động giao lưu quân sự (nguồn báo Nhân Dân, Trung Quốc)

Khi tham gia diễn tập liên hợp trên biển đa phương trong khuôn khổ của Diễn đàn hải quân Tây Thái Bình Dương, tàu chiến của các nước tiến hành diễn tập liên hợp các khoa mục như vận động biên đội, giám sát biển, phong tỏa biển, lục soát bắt giữ, tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 5, tàu hộ vệ Ngọc Lâm, Hải quân Trung Quốc sẽ cùng với tàu hộ vệ tên lửa Intrepid và tàu tuần tra Formidable của Singapore tiến hành diễn tập liên hợp trên biển song phương “Hợp tác Trung Quốc-Singapore-2015”.

Triển lãm quốc phòng, hàng hải quốc tế châu Á do Hải quân Singapore tổ chức, từ năm 1997 đến nay cứ 2 năm tổ chức 1 lần, năm nay là lần thứ 10. Triển lãm này chủ yếu trưng bày các trang bị và công nghệ hải quân và hàng hải tiên tiến hiện nay.

Từ khi tổ chức đến nay, ngày càng nhiều doanh nghiệp công nghiệp quân sự đẳng cấp thế giới tham gia triển lãm này. Năm nay có hơn 180 doanh nghiệp, 12 quốc gia và 19 tàu chiến tham gia triển lãm. 

Tàu hộ vệ tên lửa Ngọc Lâm số hiệu 569 của Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc đến Singapore tham gia hoạt động giao lưu quân sự (nguồn báo Nhân Dân, Trung Quốc)
Tàu hộ vệ tên lửa Ngọc Lâm số hiệu 569 của Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc đến Singapore tham gia hoạt động giao lưu quân sự (nguồn báo Nhân Dân, Trung Quốc)
Đông Bình (nguồn báo Nhân Dân, Trung Quốc)