Trung Quốc dự kiến khai mạc đại hội 18 ngày 8/11 tới

28/09/2012 19:46
Hồng Thủy (Nguồn Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Trong cuộc họp Bộ Chính trị sáng nay 28/9, giới lãnh đạo cấp cao Trung Quốc đã đưa ra dự kiến sẽ tổ chức đại hội 18 đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vào ngày 8/11 tới tại Bắc Kinh.
Tân Hoa Xã ngày 28/9 đưa tin, trong cuộc họp Bộ Chính trị sáng nay 28/9, giới lãnh đạo cấp cao Trung Quốc đã đưa ra dự kiến sẽ tổ chức đại hội 18 đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vào ngày 8/11 tới tại Bắc Kinh.

Ông Hồ Cẩm Đào, Tổng bí thư ĐCSTQ kiêm Chủ tịch nước Trung Quốc khóa 17 sẽ nghỉ hưu sau đại hội 18 ĐCSTQ dự kiến tổ chức ngày 8/11 tới
Ông Hồ Cẩm Đào, Tổng bí thư ĐCSTQ kiêm Chủ tịch nước Trung Quốc khóa 17 sẽ nghỉ hưu sau đại hội 18 ĐCSTQ dự kiến tổ chức ngày 8/11 tới

Cuộc họp hôm nay do ông Hồ Cẩm Đào chủ trì tập trung xem xét mọi mặt công tác chuẩn bị cho đại hội 18 ĐCSTQ, dự thảo báo cáo của Ban Kỷ luật trung ương dự kiến trình đại hội 18 sắp tới.

Trong hội nghị này, Bộ Chính trị ĐCSTQ quyết định sẽ triệu tập Hội nghị Trung ương 7 khóa 17 vào ngày 1/11 tới, 1 tuần trước khi chính thức khai mạc đại hội 18.

Cũng trong hội nghị sáng nay, Bộ Chính trị ĐCSTQ đã quyết định khai trừ đảng tịch, cách mọi chức vụ đối với Bạc Hy Lai, cựu Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Bí thư Trùng Khánh và giao cho cơ quan điều tra tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.
Hồng Thủy (Nguồn Tân Hoa Xã)