Trung Quốc: Hai côn đồ đâm chết nữ cảnh sát ở Tân Cương

13/10/2014 13:47
Nguyễn Hường
(GDVN) - Hai kẻ côn đồ đã đâm chết một nữ cảnh sát trong khu vực Tân Cương.

Hai kẻ côn đồ đã đâm chết một nữ cảnh sát trong khu vực Tân Cương, nơi Bắc Kinh nói rằng người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ đang dùng bạo lực để đòi thành lập nhà nước riêng.

Nữ cảnh sát Trung Quốc. Hình minh họa.
Nữ cảnh sát Trung Quốc. Hình minh họa.

Reuters dẫn tuyên bố của CCTV ngày 13/10 cho biết, những kẻ tấn công đi xe máy đã dùng vũ khí sắc nhọn "ra tay tàn độc và sát hại" nữ cảnh sát. 

CCTV không đề cập tới dân tộc của nữ cảnh sát xấu số, nhưng dựa trên danh tính được công bố, Reuters cho biết cô là một người Duy Ngô Nhĩ. 

Một đồng nghiệp của nữ cảnh sát trên nói với CCTV rằng cô đang mang thai hai tháng. 

Vụ tấn công xảy ra hôm 10/10 tại gần một khu chợ ở Pishan, huyện Hotan thuộc khu tự trị Tân Cương. 

Trung Quốc thường xuyên đổ lỗi cho người Duy Ngô Nhĩ về tình trạng bạo lực ở Tân Cương và đang lan ra các khu vực khác./.

Nguyễn Hường