Trung Quốc thành lập Hiệp hội Nghề cá Viễn dương Toàn quốc

30/05/2012 18:29
Việt Dũng (Theo Tân Hoa xã)
(GDVN) - Để đẩy mạnh vươn ra đại dương đánh bắt cá, Trung Quốc đã thành lập Hiệp hội Nghề cá Viễn dương.
Ngày 29/5, tại Bắc Kinh, Trung Quốc thành lập Hiệp hội Nghề cá Viễn dương.
Ngày 29/5, tại Bắc Kinh, Trung Quốc thành lập Hiệp hội Nghề cá Viễn dương.

Tân Hoa xã cho biết, ngày 29/5, Đại hội thành lập Hiệp hội Nghề cá Viễn dương Trung Quốc đã được tổ chức tại Bắc Kinh.

Tại buổi lễ thành lập, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, Hội trưởng Hiệp hội Nghề cá Viễn dương Trung Quốc Ngưu Thuẫn cho biết, Hiệp hội Nghề cá Viễn dương Trung Quốc sẽ tập trung đưa các hành vi của ngành vào nề nếp, khuôn phép, tăng cường tự kiểm soát ngành, có đóng góp mới cho sự phát triển lành mạnh, bền vững của nghề cá viễn dương (biển xa) Trung Quốc.

Được biết, Hiệp hội Nghề cá Viễn dương Trung Quốc là tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức nghề cá viễn dương có tính chất toàn quốc; được hợp thành bởi các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức hợp tác kinh tế làm về nghề cá viễn dương, cùng các nhân viên làm nghề có liên quan; chủ yếu đóng vai trò phối hợp, dịch vụ và quản lý; triển khai các công tác nghiệp vụ như hợp tác nghề cá và trao đổi thông tin quốc tế, đào tạo kỹ thuật. Đến nay, hiệp hội đã kết nạp hơn 160 hội viên.

Ngưu Thuẫn cho biết, tôn chỉ của Hiệp hội Nghề cá Viễn dương Trung Quốc là “phục vụ doanh nghiệp thành viên, hỗ trợ quyết sách hành chính, tăng cường kiểm soát ngành nghề, thúc đẩy phát triển ngành nghề, thúc đẩy giao lưu hợp tác”; “hiệp hội chính thức được thành lập sẽ có lợi cho tăng cường phối hợp, phục vụ và quản lý ngành nghề, đóng vai trò cầu nối giữa Chính phủ và doanh nghiệp nghề cá viễn dương, thúc đẩy sự phát triển bền vững nghề cá viễn dương Trung Quốc”.

Các tư liệu cho biết, đến cuối năm 2011, nghề cá viễn dương Trung Quốc đã có 116 doanh nghiệp, 1.628 tàu cá viễn dương, tổng sản lượng năm, giá trị tổng sản lượng năm của nghề cá viễn dương lần lượt đạt 11,5 triệu tấn và 12,6 tỷ nhân dân tệ.

Tàu chế biến cá tổng hợp "Hải Nam Bảo Sa 001" lớp 32.000 tấn (lớn như 1 tàu sân bay) tại cảng biển đảo Hải Nam, Trung Quốc sẽ hoạt động tại Biển Đông.
Tàu chế biến cá tổng hợp "Hải Nam Bảo Sa 001" lớp 32.000 tấn (lớn như 1 tàu sân bay) tại cảng biển đảo Hải Nam, Trung Quốc sẽ hoạt động tại Biển Đông.
Việt Dũng (Theo Tân Hoa xã)