Trung Quốc tiếp tục ‘trưng’ mô hình trực thăng tàng hình mới

15/11/2012 08:02
Theo Tiền Phong
Tại triển lãm hàng không Chu Hải 2012, Trung Quốc đã tiếp tục giới thiệu nhiều mô hình vũ khí mới do họ tự phát triển.
Điển hình trong đó là market trực thăng thế hệ mới do Tập đoàn hàng không Trung Quốc AVIC phát triển, được cho là có khả năng tàng hình.

Mô hình trực thăng mới có kết cấu khí động học khá độc đáo, với 2 cánh quạt nâng đồng trục được bố trí ở giữa thân máy bay, một cánh quạt đuôi để tạo lực đẩy và một vây đuôi điều khiển luồng gió của cánh quạt đuôi, tăng thêm khả năng cơ động cho máy bay.

Theo quan sát, mô hình trực thăng mới mang dáng dấp "lai" giữa trực thăng và máy bay chiến đấu. Toàn bộ vũ khí được đưa vào trong thân để giảm được khả năng phát hiện của radar đối phương.

Mô hình trực thăng mới của AVIC, giới thiệu tại triển lãm hàng không quốc tế Chu Hải 2012.
Mô hình trực thăng mới của AVIC, giới thiệu tại triển lãm hàng không quốc tế Chu Hải 2012.
Cận cảnh đôi cánh quạt đồng trục được thiết kế ở giữa thân máy bay, giúp tạo lực nâng để cất và hạ cánh thẳng đứng.
Cận cảnh đôi cánh quạt đồng trục được thiết kế ở giữa thân máy bay, giúp tạo lực nâng để cất và hạ cánh thẳng đứng.
Mô hình trực thăng này từng xuất hiện lần đầu tại triển lãm hàng không Chu Hải năm 2011.
Mô hình trực thăng này từng xuất hiện lần đầu tại triển lãm hàng không Chu Hải năm 2011.
Phần đuôi có một cánh quạt tạo lực đẩy.
Phần đuôi có một cánh quạt tạo lực đẩy.
Kết hợp với 1 vây đuôi để điều chỉnh luồng gió từ cánh quạt, giúp trực thăng tăng, giảm độ cao nhanh hơn.
Kết hợp với 1 vây đuôi để điều chỉnh luồng gió từ cánh quạt, giúp trực thăng tăng, giảm độ cao nhanh hơn.
Quan sát thấy, toàn bộ vũ khí sẽ được đưa vào trong thân để giúp trực thăng có thể tàng hình.
Quan sát thấy, toàn bộ vũ khí sẽ được đưa vào trong thân để giúp trực thăng có thể tàng hình.


Theo Tiền Phong