Trung Quốc trang bị hàng loạt xe bọc thép WZ 551 vào biên chế

15/04/2012 08:32
Hồng Thủy (theo Sina)
(GDVN) - Xe bọc thép WZ 551 do tập đoàn công nghiệp Miền Bắc Trung Quốc (NORINCO) sản xuất. WZ 551 (6×6) được đưa vào biên chế và trở thành lực lượng xe cơ giới hùng hậu nhất hiện nay của Bắc Kinh. WZ 551 được sử dụng trong vận chuyển và hỗ trợ bộ binh tác chiến, hiệp đồng cùng lực lượng xe tăng chủ lực, tiêu diệt các xe tăng - thiết giáp hạng nhẹ, các điểm hỏa lực đơn lẻ...Do đặc điểm cơ động chiến lược cực tốt nên lực lượng WZ 551 rất thích hợp với các hoạt động quân sự phản ứng nhanh, chi viện hỏa lực và khả năng đột kích rất mạnh.

q

Hồng Thủy (theo Sina)