Tức vợ, mình trần trèo lên cột điện hàng giờ đồng hồ

24/03/2012 10:04
Ngọc Huyền (Theo Dailymail)
(GDVN) - 5 thị trấn Brazil đã bị mất điện cả hệ thống chỉ vì một người đàn ông vừa cãi nhau với vợ.
Ông Reginaldo Rocha, 49 tuổi đã trở về nhà sau một bữa "chè chén" no say với bạn bè. Ông cũng không giấu giếm và thú nhận với vợ ông đã chi khoảng hơn 150 bảng cho buổi nhậu. Kết quả là giữa vợ chồng ông đã xảy ra một cuộc khẩu chiến.

Reginaldo Rocha trèo lên cột điện sau khi cãi nhau với vợ.
Reginaldo Rocha trèo lên cột điện sau khi cãi nhau với vợ.
Khi cuộc tranh cãi lên đến đỉnh điểm, người thợ sơn Reginaldo đã xồng xộc ra khỏi ngôi nhà ở Sorocaba, bang Sao Paulo, phía đông nam Brazil.
Ông leo lên một cột điện gần đó và doạ bà vợ sẽ nhảy từ trên xuống.

Ông cố thủ ở trên đó hàng giờ đồng hồ.
Ông cố thủ ở trên đó hàng giờ đồng hồ.
Sự việc xảy ra lúc đêm 22/3 khiến các nhà quản lý của công ty điện lực quyết định tắt nguồn điện để đảm bảo sự an toàn cho ông chồng này khi còn đang “hiên ngang” đứng trên cột điện cao thế.

Reginaldo rất ung dung đứng trên cột điện.
Reginaldo rất ung dung đứng trên cột điện.
Toàn bộ 5 vùng Sorocaba, Capela do Alto, Ipero, Aracoiaba da Serra và Boituva đã bị chìm vào bóng tối, làm ảnh hưởng đến đời sống của hơn 600.000 người cho đến tận khi giải quyết xong vụ việc.

Reginaldo doạ sẽ nhảy từ trên xuống.
Reginaldo doạ sẽ nhảy từ trên xuống.
Đèn giao thông, hệ thống điện thoại trong khu vực cũng bị gián đoạn. Thậm chí, số điện thoại khẩn cấp quốc gia 192 cũng phải tạm ngừng hoạt động.
Cảnh sát đã mất hơn 3 tiếng đồng hồ để thuyết phục ông.
Cảnh sát đã mất hơn 3 tiếng đồng hồ để thuyết phục ông.

50 sĩ quan cảnh sát và lính cứu hỏa, cũng như gia đình Reginaldo phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ để cố gắng thuyết phục ông ta leo xuống.

Cuối cùng, Reginaldo cũng được đưa xuống.
Cuối cùng, Reginaldo cũng được đưa xuống.

Anh trai của ông, Valdir Rocha, cho biết: "Ông ấy đã có 30 năm làm nghề thợ sơn nên việc leo lên cột điện cao như vậy không có vấn đề gì. Tuy nhiên, đó là một hành động ngốc nghếch".

Reginaldo cuối cùng cũng đã rời khỏi cột điện nguy hiểm và được đưa đến bệnh viện.

Nhiều người dân hiếu kỳ đến xem.
Nhiều người dân hiếu kỳ đến xem.
Ông cũng có thể bị buộc tội phá hoại sự an toàn hoặc hoạt động của các dịch vụ công cộng với một bản án tối đa là 5 năm tù hoặc phạt tiền.

Ngọc Huyền (Theo Dailymail)