Tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong giảm dần theo các năm

14/03/2012 01:10
Nguyễn Vũ
(GDVN) - Tỷ lệ sơ sinh tử vong và nặng xin về có xu hướng giảm dần theo các năm, nguyên nhân chủ yếu là do sinh non và các bệnh nhiễm trùng…

Thống kê của BV Nhi T.Ư, mỗi năm có khoảng 4.000-5.000 bệnh nhân sơ sinh nhập viện điều trị tại khoa Sơ sinh và có khoảng 700 trẻ tử vong và nặng xin về.

Những năm gần đây, tỷ lệ sơ sinh tử vong và nặng xin về đang có xu hướng giảm dần theo các năm: năm 2008 (21,8%), năm 2009 (17,59%) và năm 2010 (14,76%). Các nguyên nhân tử vong chủ yếu là do sinh non, sinh non cân nặng thấp, ngạt, da vàng, dị tật bẩm sinh và các bệnh nhiễm trùng… 

Năm 2010, tỷ lệ sơ sinh tử vong là 14,76%. (Ảnh minh họa)
Năm 2010, tỷ lệ sơ sinh tử vong là 14,76%. (Ảnh minh họa)

Tính chung cả nước, tỷ lệ tử vong sơ sinh giảm dần từng thập kỷ nhưng vẫn còn cao. Mặt khác, bệnh lý chưa sinh và sơ sinh đang có chiều hướng gia tăng. Theo thống kê hiện nay, ước tính khoảng 17/1.000 trẻ sơ sinh ra đời mỗi năm tử vong.

Những thông tin trên vừa được đưa ra tại Hội nghị Khoa học Điều dưỡng Nhi khoa toàn quốc lần thứ VIII. Hội nghị lần này với nhiều đề tài nghiên cứu, báo cáo khoa học cải tiến trong lĩnh vực này như: ứng dụng catheter động mạch rốn theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn ở trẻ sơ sinh tại khoa Hồi sức-BV Nhi đồng 2; Tìm hiểu các yếu tố liên quan đến thực hành tiêm bắp ở trẻ em; Đánh giá hiệu quả của phương pháp massage bụng trong điều trị chậm nhu động ruột ở trẻ sơ sinh tại BV Nhi T.Ư; Đánh giá tỷ lệ tử vong sơ sinh và các yếu tố liên quan; Nghiên cứu sự cải thiện tình trạng hô hấp trước và sau vỗ rung ở bệnh nhân viêm phổi sơ sinh tại BV Nhi T.Ư...

Là tuyến điều trị nhi cuối cùng nên BV Nhi T.Ư có nhiều bệnh nhân sơ sinh nặng từ các tuyến chuyển về. Điều dưỡng nhi khoa luôn đóng vai trò quan trọng trong công tác chăm sóc trước và sau sinh. Tuy nhiên, theo nhận định chung, hiện nay tại nhiều BV và cơ sở y tế điều dưỡng viên thường bị “kéo căng” ra để làm các công việc hành chính và thanh toán viện phí.

Điểm nóng:
Lái xe để cháu bé "vần" vô lăng bị đình chỉ công việc

Bản di chúc có chữ "Tuyệt đối bí mật" của Bác Hồ

Tâm sự của người cha trong clip "bé 1 - 2 tuổi lái taxi" Gã tâm thần chuyên trộm xe hơi chạy lông nhông náo loạn phố đông

Xem hình ảnh Việt Nam

Nữ sinh ăn lá ngón tự tử vì…. điện thoại hỏng
Nữ đại gia thủy sản "đốt" hàng trăm tỷ Dẹp mũ bảo hiểm dỏm: Dân và CSGT cùng mang... thước

Nguyễn Vũ