Video: Ấn Độ phóng thành công tàu thăm dò sao Hỏa

06/11/2013 07:16
Nguyễn Hường
(GDVN) - Ấn Độ trở thành quốc gia châu Á duy nhất tiếp cận hành tinh đỏ bằng chương trình công nghệ không gian chi phí thấp.
Ấn Độ phóng thành công tàu thăm dò sao Hỏa đầu tiên của nước này hôm 5/11 đưa quốc gia này trở thành quốc gia châu Á duy nhất tiếp cận hành tinh đỏ bằng chương trình công nghệ không gian chi phí thấp.

Nhiệm vụ của con tàu này là đặt một vệ tinh vào quỹ đạo xung quanh sao Hỏa. Tàu vũ trụ "Mangalyaan" được phóng lúc 14 giờ 38 phút giờ địa phương (16 giờ 08 phút giờ Hà Nội) tại bãi phóng Sriharilota ở bang miền nam Andhra Pradesh. 
Tàu thăm dò dự kiến sẽ ra khỏi khí quyển của Trái đất vào ngày 30.11 và đi vào quỹ đạo xung quanh hành tinh đỏ trong tháng Chín năm tới.
Mangalyaan được trang bị máy ảnh tiên tiến và các thiết bị để đo khí mê-tan. Nó sẽ kiểm tra bề mặt của sao Hỏa nhằm tìm kiếm dấu vết của sự sống. 
Ấn Độ đã thúc đẩy một chương trình không gian đầy tham vọng. Nước này đã từng phóng tàu thăm dò Mặt trăng 5 năm trước.
Nguyễn Hường