Video: Cảnh sát Hồng Kông kéo người biểu tình ra góc phố đánh đập

15/10/2014 13:55
Nguyễn Hường
(GDVN) - Giám đốc an ninh Hồng Kông Lai Tung-Kwok ngày 15/10 cho biết, sáu cảnh sát tham gia vào vụ tấn công một người biểu tình ủng hộ dân chủ đã bị sa thải.
Tsang bị nhóm cảnh sát dẫn đi trước khi bị tấn công.
 Tsang bị nhóm cảnh sát dẫn đi trước khi bị tấn công. 

Quyết định trên được đưa ra sau một cuộc điều tra nhằm làm rõ cáo buộc rằng sáu sĩ quan cảnh sát Hồng Kông mặc thường phục đã lôi một sinh viên biểu tình ra góc công viên Tamar ở quận Admiralty và đánh đập người này.

Cảnh tượng lúc đó đã được một người ghi lại và công bố trên mạng và sau đó được đài truyền hình TVB cho phát sóng. 

Chánh văn phòng cảnh sát Hồng Kông cũng đã nhận được đơn khiếu nại từ nạn nhân của vụ tấn công trên, tờ Channel News Asia cho biết. 

Tsang và những vết thương trên cơ thể sau khi bị cảnh sát đánh đập.
Tsang và những vết thương trên cơ thể sau khi bị cảnh sát đánh đập.

Tờ South China Morning Post cho biết, nạn nhân của vụ cuộc tấn công là thành viên đảng Civic, Ken Tsang. 

Theo Apple Daily, Tsang đã được đưa đến bệnh viện để được điều trị các chấn thương sau khi bị đánh đập. Hình ảnh Apple Daily Tsang đăng tải cho thấy anh có vết bầm tím trên mặt và thân. 

Nhiều người biểu tình đã bày tỏ phẫn nộ sau khi đoạn video được phát tán và kêu gọi tìm kiếm thủ phạm của vụ tấn công.

Joshua Wong, lãnh đạo của phong trào sinh viên biểu tình, đã kêu gọi những người ủng hộ tải đoạn video lên mạng để cho thế giới thấy sự bạo lực của cảnh sát Hồng Kông. Chàng sinh viên trẻ tuổi này còn bày tỏ sự mất niềm tin vào cảnh sát và cáo buộc cảnh sát bạo lực với những người biểu tình. 

Nguyễn Hường