Video: Lê Văn Luyện béo trắng nói về "Nàng Luyện lỡ bước"

11/12/2011 07:39
ANTĐ
Phiên tòa xét xử Lê Văn Luyện, hung thủ trong vụ thảm sát tiệm vàng Ngọc Bích ngày 24/8 vừa qua, sẽ diễn ra trước Tết Nguyên đán Nhâm Thìn.
Theo VOVGT, cụ thể, thời gian xét xử được cho biết sẽ là cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1/2012. Thông tin này được luật sư Nguyễn Bá Ngọc, luật sư bào chữa cho sát thủ Lê Văn Luyện khẳng định vào sáng nay (9/12) sau khi ông có cuộc trao đổi với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang.
Mặc dù vậy, theo luật sư Ngọc, việc Lê Văn Luyện được xét xử vào cuối tháng 12 là khó xảy ra vì tới nay vẫn chưa có lịch xử do vậy khả năng chắc chắn sẽ là tháng 1/2012. Luật sư Ngọc cũng cho biết, trước ngày vụ án được đưa ra xét xử, ông sẽ tiếp xúc với Lê Văn Luyện để chuẩn bị cho quá trình tranh tụng tại toà.
Trước đó, vào ngày 29/11,Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ban hành cáo trạng số 56 truy tố các bị can trong vụ án Lê Văn Luyện giết người, cướp tài sản tại tiệm vàng Ngọc Bích vào ngày 24/08. Theo cáo trạng này, Lê Văn Luyện, sinh năm 1993, trú tại thôn Sơn Đình 2, xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, bị truy tố về các tội: “Giết người” theo các điểm a, c, g, i của khoản 1, điều 93; “Cướp tài sản” theo điểm b, khoản 4, điều 133; “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo điểm b, khoản 1, điều 140 Bộ luật Hình sự.
Ngoài ra, bị can Lê Văn Luyện còn phải chịu trách nhiệm dân sự bồi thường cho gia đình người bị hại theo điều 42 Bộ luật hình sự.
Tuy nhiên, theo quy định của Bộ luật Hình sự, Lê Văn Luyện sẽ chỉ phải chịu mức án chưa quá 18 năm tù bởi tại thời điểm phạm tội Lê Văn Luyện chưa đủ 18 tuổi.
VOVGT cũng cho biết, trong vụ án này, các bị can: Lê Văn Miên (bố đẻ Luyện), sinh năm 1969; Trương Thanh Hồng, sinh năm 1992, cùng ở thôn Sơn Đình 2; Lê Thị Định ( cô ruột Luyện), sinh năm 1982, trú tại thôn Nà Tổng, xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; Lê Thành Nghi (chồng Định), sinh năm 1980, cùng bị truy tố về tội “Che giấu tội phạm “theo khoản 1, điều 313 Bộ luật hình sự. Trương Văn Hợp (bố đẻ Hồng), sinh năm 1964 và Dương Thị Lược (mẹ đẻ Hồng), sinh năm 1963, cùng bị truy tố về tội ” Không tố giác tội phạm “ theo khoản 1, điều 314 Bộ luật hình sự.
ANTĐ