Việc xây dựng tàu sân bay ở Nga phụ thuộc vào quyết định của Putin

30/07/2013 16:04
Theo Tiếng nói nước Nga
(GDVN) - Việc đưa vấn đề xây dựng tàu sân bay vào chương trình vũ khí mới của nhà nước giai đoạn 2016-2025 sẽ phụ thuộc vào quyết định của Tổng thống Vladimir Putin, Phó Thủ tướng Chính phủ Nga Dmitry Rogozin cho biết hôm thứ Hai.
Tổng thống Nga Putin
Tổng thống Nga Putin

Hiện nay trong tiềm lực chiến đấu của Hải quân Nga chỉ có duy nhất một tàu sân bay là tàu “Đô đốc Kuznetsov”.

Đồng thời, tháng Mười hai năm ngoái, Tổng Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Viktor Chirkov cho biết việc sản xuất hàng loạt tàu sân bay tiên tiến sẽ được bắt đầu sau năm 2021.

“Trong chương trình vũ khí nhà nước kế tiếp, việc đưa chủ đề xây dựng tàu sân bay vào chương trình sẽ phụ thuộc vào quyết định của tổng thống. Đây không phải là vấn đề kỹ thuật quân sự mà là địa chính trị”,- ông Rogozin nói sau một cuộc họp về Hải quân.

Đồng thời, ông bày tỏ ý kiến rằng việc sở hữu các tàu chiến mục đích khác trong thành phần chiến đấu của hạm đội cũng đủ để đảm bảo an ninh quốc gia trong khu vực biển.
Theo Tiếng nói nước Nga