Vợ kiện chồng "giao cấu với trẻ em"

12/04/2012 10:28
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.Ô Môn (TP Cần Thơ) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Hữu Đức (22 tuổi, ngụ P.Châu Văn Liêm) về tội “giao cấu với trẻ em”.

“Trẻ em” đó chính là Đinh Ngọc Diễm Trang - người vợ của Đức vốn được hai gia đình làm đám cưới cách nay gần hai năm về trước. Theo giấy khai sinh, khi đó Trang mới... 15 tuổi.
Nay vì những rạn nứt giữa hai gia đình, nhà gái tố cáo nhà trai, Đức bị bắt tạm giam chờ ngày xét xử, đứa con hơn 4 tháng tuổi của Đức và Trang đang ở nhờ nhà ngoại vốn nghèo khó. Trong căn nhà tôn nóng hầm hập nằm ven rạch Xẻo Cui (ấp Tân Lợi, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) trưa 9/4, ông Đinh Anh Khoa và bà Nguyễn Thị Bé Út (cha mẹ của Trang) thở dài: “Kẹt lắm tụi tui mới tố cáo thằng Đức!”.
Đám cưới vội
Theo lời kể của ông Khoa và bà Út, trước đây cả gia đình bốn người của ông bà (Trang còn một người em trai) sống trong căn nhà lá xập xệ không đủ che nắng mưa. Ông Khoa là thợ hồ, còn bà Út hằng ngày đi cấy mướn. Do vay tiền làm nhà, ông bà mắc nợ. Thấy gia đình túng quẫn, đang học lớp 9, đầu năm 2010 Trang xin phép cha mẹ lên Q.Ô Môn phụ bán quán cà phê. Tại đây Trang quen với Đức, sau đó hai người cùng dẫn nhau lên TP.HCM khiến cha mẹ Trang tá hỏa, tìm kiếm khắp nơi.

Vợ kiện chồng "giao cấu với trẻ em", Tin tức trong ngày, lay chong som, tao hon, lay chong tu tuoi 15, ly hon, giao cau voi tre em, dam cuoi, bao, tin tuc, tin hot, tin hay

Diễm Trang và đứa con hơn 4 tháng tuổi Đinh Hữu Huy Hoàng

Do “gạo đã nấu thành cơm” nên cả hai gia đình bàn bạc làm đám cưới cho Đức và Trang chỉ sau năm ngày kể từ khi hai người trở về TP Cần Thơ. Ông Nguyễn Hữu Hà (cha của Đức) cho biết theo thương lượng giữa hai bên gia đình lúc đó, đám cưới sẽ được tổ chức tại nhà gái (vào giữa năm 2010), sau đó nhà trai chỉ làm vài mâm cơm mời những người thân đến chứng kiến. Sau cưới, Trang về sống ở nhà cha mẹ chồng tại P.Châu Văn Liêm, Q.Ô Môn.
Ông Khoa cho biết sau khi về nhà chồng Trang bị đối xử thậm tệ, thỉnh thoảng bị anh chị chồng đánh đập. Khi Trang sinh con vào cuối năm 2011 gia đình chồng cũng lơ là, ngay cả khi ông Khoa đã gọi điện cho ông sui nhắc nhở. Thấy vậy ông Khoa đã tố cáo vụ việc với công an và đề nghị gia đình Đức hỗ trợ 70 triệu đồng tiền nuôi dưỡng cháu ngoại là bé Đinh Hữu Huy Hoàng trong trường hợp ông Khoa nhận nuôi...
Theo ông Hà, trước khi làm đám cưới, gia đình ông có hỏi về tuổi của Trang thì được gia đình ông Khoa cung cấp là Trang sinh năm 1991 nên gia đình ông mới tổ chức đám cưới. Giấy ra viện của Bệnh viện Đa khoa Q.Ô Môn ngày 5/12/2011 cũng thể hiện Trang sinh năm 1991 (tuy nhiên giấy chứng sinh của bệnh viện này vào ngày 29/11/2011 lại ghi Trang sinh năm 1995).
Địa phương không biết
Ông Nguyễn Thành Phương, trưởng ấp Tân Lợi, ở cách nhà ông Khoa chừng 1km, xác nhận thời điểm giữa năm 2010 ông Khoa có tổ chức đám cưới cho Diễm Trang. Riêng thông tin Diễm Trang thời điểm đó mới 15 tuổi ông có biết không, ông Phương nói “tôi không rành”.
Ông Võ Văn Mót, một người hàng xóm cách nhà ông Khoa khoảng 200m, cho biết thời điểm đám cưới của Diễm Trang, ông thấy Trang rất “con nít”. Theo ông, lúc đó người dân địa phương cũng bàn tán việc Trang lấy chồng khi còn nhỏ tuổi, thậm chí có người còn nói nếu báo với hội phụ nữ xã thì đám cưới Trang sẽ không được phép diễn ra, nhưng cho rằng đó là việc riêng của gia đình người khác nên không ai có ý kiến gì.
Một hàng xóm khác của ông Khoa là bà Lê Thị Út cũng nói thời điểm đám cưới Trang bà có nghe bàn tán như trên, nhưng “tụi nó thương nhau thì biết làm sao”.
Ông Mai Văn Minh - phó chủ tịch xã Tân Thới - cho biết địa phương cũng không biết vụ tảo hôn trên. “Nếu biết đã có sự can thiệp rồi. Đa số trường hợp như thế này cha mẹ thường giấu...” - ông Minh nói. Cũng theo ông Minh, việc am hiểu pháp luật của người dân ở nông thôn còn hạn chế, việc quản lý nhân khẩu ở nông thôn cũng khác ở đô thị nên địa phương cũng khó phát hiện. Tương tự, ông Võ Tâm Phúc - phó chủ tịch UBND P.Châu Văn Liêm - cũng cho biết chính quyền không biết đám cưới của Đức và Trang.
Trung tá Huỳnh Thanh Cần - phó trưởng Công an Q.Ô Môn - cho biết trước khi khởi tố, bắt tạm giam Đức, công an quận đã mời hai bên gia đình đến để nắm bắt sự việc và đây sẽ là căn cứ để xác định tình tiết tăng nặng hay giảm nhẹ hình phạt cho Đức trong quá trình xét xử. Cũng theo ông Cần, về thông tin Trang sinh năm 1991 thì chưa có cơ sở xác định, do các hồ sơ liên quan, đặc biệt là giấy khai sinh đều thể hiện Trang sinh năm 1995.
Tiếp xúc với phóng viên, Diễm Trang cho biết sở dĩ có thông tin Trang sinh năm 1991 là do Đức khai với bệnh viện trong lúc làm thủ tục cho Trang sinh. “Vô trong đó ai cũng lớn tuổi hết mà con có 15 tuổi nên chắc anh Đức mới khai vậy” - Trang nói.

Hôn nhân nào phải chuyện đùa!

Ở một TP lớn như Cần Thơ, tảo hôn không chỉ là hành động qua mặt pháp luật, đi ngược với chủ trương xây dựng gia đình tiến bộ - hạnh phúc - bền vững mà còn thể hiện sự hạn chế trong nhận thức của nhiều bạn trẻ và của chính phụ huynh. Cưới gả sớm trong khi các bạn trẻ chưa sẵn sàng về tâm lý, chưa đủ kỹ năng để bước sang một cuộc sống mới thì cũng là một cách hại con - từ phía các phụ huynh. Đặc biệt là đối với người con gái, một lần sang sông là một lần dang dở, không chỉ dang dở đời mình mà còn dang dở cả đời những đứa bé vô tội. Hôn nhân không phải chuyện đùa!

ThS NGUYỄN HOÀNG KHẮC HIẾU
(Giảng viên khoa tâm lý giáo dục ĐH Sư phạm TP.HCM)

Nhiều hệ lụy từ việc tảo hôn

Hệ lụy của việc tảo hôn có thể thấy ngay từ câu chuyện Đức - Trang: chú rể có thể bị truy tố vì phạm tội giao cấu với trẻ em. Cô dâu và đứa con của hai người sẽ không có chồng, không có cha bên cạnh để cùng lo xây dựng kinh tế gia đình, nuôi dạy con cái. Hệ quả đó là sự nghèo đói, sự phụ thuộc hai bên nội ngoại, bị coi thường, đối xử tệ (như gia đình Trang đã tố cáo)...

Những hệ lụy từ việc tảo hôn có thể còn nhiều. Đó là những mâu thuẫn giữa vợ và chồng trẻ con, thường rất khó hóa giải như giữa những người trưởng thành về mặt tâm lý xã hội. Chuyện bạo lực gia đình cũng thường xuyên xảy ra ở những cặp vợ chồng trẻ con. Gia đình không hạnh phúc và ly hôn sớm là hệ quả tất yếu...

ThS PHẠM THỊ THÚY
(Cố vấn cao cấp hội quán Các bà mẹ)

Theo Chí Quốc (Tuổi Trẻ)