Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Vụ cá sấu xổng chuồng: "Còn cá sấu trong ao cá trường tiểu học"

16/10/2012 11:54
Trúc Linh
(GDVN) - Suốt đêm qua, bốn thợ săn đã bắt được 17 con cá sấu nặng khoảng 70kg trong khu vực đầm lầy, lau sậy.
Sáng 16/10, ông Phan Hoàng Dũng, Trưởng Phòng pháp chế Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho biết đêm qua nhóm thợ săn đến từ Bạc Liêu đã bắt được thêm 17 con cá sấu xổng chuồng ở xã Định Bình, TP Cà Mau (Cà Mau). Như vậy, cộng với hai con do dân bắt được, đến nay đã có 90 con cá dữ bị bắt trở lại trang trại của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Quốc Việt.

Săn cá sấu xổng chuồng ở Cà Mau bằng xung điện. Ảnh: Trúc Linh
Săn cá sấu xổng chuồng ở Cà Mau bằng xung điện. Ảnh: Trúc Linh

Theo ông Dũng, dù không kiểm đếm hết cá sấu còn lại trong trại nuôi 580 con nhưng theo nhận định của nhóm thợ săn thì có khoảng 100 con cá sấu nuôi 5 năm bị xổng chuồng trong sự cố hỏng hàng rào được phát hiện vào rạng sáng 12/10. Như vậy, hiện chỉ còn trên dưới 10 cá sấu chưa được bắt lại. Trong đó ao cá Trường Tiểu học Kim Đồng ở ấp Cây Trâm, xã Định Bình còn 1 con.

Hiện Công ty Quốc Việt đã rào chắn cẩn thận ở khu vực có cá sấu xổng chuồng, không cho người lạ ra vào vì sợ ảnh hưởng đến việc săn bắt cá dữ. Xét thấy mức độ nguy hiểm đã giảm, sáng nay Trường Tiểu học Kim Đồng mở cửa đón gần 300 học sinh trở lại lớp.
Trúc Linh