Vụ Công an “liều chết” chặn xe chở mía: Bồi thường 25 triệu đồng

21/01/2015 07:01
ĐỨC THIỆN - THỤY MIÊN
(GDVN) - HTX Nông nghiệp dịch vụ Hà Long (Hà Trung, Thanh Hóa) vừa bồi thường cho gia đình ông Nguyễn Văn Trọng số tiền 25 triệu đồng vì hành vi giữ xe trái phép...

Hôm 20/1/2015, lãnh đạo xã Hà Long (Hà Trung, Thanh Hóa) vừa xác nhận đã giải quyết dứt điểm vụ Công an xã liều chết chặn đường xe chở mía, sau khi có phản ánh của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam.

Gia đình ông Nguyễn Văn Trọng đã nhận bồi thường số tiền 25 triệu đồng (ảnh: Đức Thiện)
Gia đình ông Nguyễn Văn Trọng đã nhận bồi thường số tiền 25 triệu đồng (ảnh: Đức Thiện)

Trước đó hôm 18/1/2015, HTX dịch vụ Nông nghiệp Hà Long đã ra thông báo, thực hiện bồi thường số tiền 25 triệu đồng cho gia đình ông Nguyễn Văn Trọng vì hành vi giữ số mía nguyên liệu cùng phương tiện vận chuyển trái quy định của pháp luật trong thời gian 9 ngày (từ ngày 8/1 - 17/1). 

Thông báo cũng nêu rõ, sau khi nhận đủ số tiền bồi thường, gia đình ông Trọng có trách nhiệm nhập số mía trên xe vào nhà máy đường Việt – Đài…

Chiều ngày 20/1/2015, trao đổi qua điện thoại với GDVN ông Bùi Đình Tấn – Phó chủ tịch UBND xã Hà Long thông tin, hiện tại, sự việc đã được giải quyết triệt để.

“Việc giữ xe mía của gia đình ông Nguyễn Văn Trọng là sai quy định của pháp luật, gây ảnh hưởng đến chất lượng mía nguyên liệu. Các bên đã thống nhất mức bồi thường theo thỏa thuận dân sự”, ông Tấn nói.

Số mía nguyên liệu bị lực lượng chức năng địa phương bắt giữ hôm 8/1 vừa qua (anh: Đức Thiện)
Số mía nguyên liệu bị lực lượng chức năng địa phương bắt giữ hôm 8/1 vừa qua (anh: Đức Thiện)

Trước đó, như Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin, hôm 8/1/2014,  tổ chuyên trách bảo vệ mía nguyên liệu (chủ yếu là lực lượng Công an xã) xã Hà Long, huyện Hà Trung, Thanh Hóa, dùng người, phương tiện, "liều chết" cản đường xe vận tải chở mía nguyên liệu của ông Bùi Văn Hiếu (ông Hiếu bán mía cho ông Trọng) khi phương tiện này đang đến nơi tiêu thụ. Biên bản bắt giữ mía nguyên liệu cùng phương tiện cũng được lập ra cùng ngày.

Theo cơ quan chức năng, việc Công an xã Hà Long lập biên bản, bắt giữ số mía nguyên liệu cùng xe phương tiện vận chuyển là sai quy định của pháp luật.

ĐỨC THIỆN - THỤY MIÊN