Vụ nổ xe máy: "Cháu Vân quá yếu, khó qua khỏi"

13/12/2011 09:32
Nam Phong
(GDVN) - Sau khi cháu Khánh Vân được nhập viện và điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia ngày 9/12, đến sáng nay, các bác sĩ Bệnh viện đã trả cháu về gia đình.

Các bác sĩ Viện Bỏng Quốc gia cho biết, sức khỏe của cháu Vân quá yếu, sẽ không qua khỏi được nên bệnh viện trả về cho gia đình chuẩn bị lo hậu sự cho cháu. Các bác sĩ rất tiếc về trường hợp của cháu Vân.

Cháu Khánh Vân đã được các bác sĩ trả về gia đình để lo hậu sự.
Cháu Khánh Vân đã được các bác sĩ trả về gia đình để lo hậu sự.

Anh Nguyễn Văn Quế, bố cháu bé cho biết, cách đây ít phút, gia đình cháu Khánh Vân đã làm thủ tục ra viện cho cháu Vân để đưa cháu về nhà. Cháu Vân đã được gia đình thuê xe cấp cứu chở cháu về nhà trong tình trạng phải thở bằng máy.

Trước đó, ngày 1/12, vụ nổ xe máy kinh hoàng đã xảy ra tại thôn Sơn Nam, xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh làm chị Nguyễn Thị Quỳnh mang thai 3 tháng đã tử vong và cháu Khánh Vân phải nhập viện trong tình trạng thương nặng.

Cho đến nay, vụ nổ vẫn đang được các cơ quan chức năng tích cực tiến hành điều tra xác minh nguyên nhân vụ nổ này.

Nam Phong