Xe khách rơi xuống vực sâu khiến 5 người thương vong

02/02/2012 12:43
Phong Nha
(GDVN) -Do thiếu quan sát và không làm chủ tay lái, chiếc xe khách 47 chổ đã lao thẳng xuống vực sâu khiến 05 người thương vong.
Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 6h15 sáng 2/2, tại Km 4+200m trên đường tỉnh lộ 2B thuộc địa phận thôn 9, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình). Chiếc ô tô khách rơi xuống vực là loại 47 chổ ngồi thuộc Hợp tác xã vận tải hàng hóa-hành khách 2/9 huyện Cư Jứt-Đắc Nông mang BKS 48B-000.15 do Nguyễn Văn Cảnh (SN 1981, ở Giao Thủy-Nam Định) điều khiển hướng Nam - Bắc.

Hiện trường vụ xe khách rơi xuống vực
Hiện trường vụ xe khách rơi xuống vực


Do thiếu quan sát nên khi đến đoạn đường đèo cua, tài xế đã không phát hiện và làm chủ được tay lái dẫn tới lật rơi xuống vực sâu 40m.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có toàn bộ 8 người, gồm 04 người của nhà xe và 4 hành khách.

Vụ tai nạn khiến 1 phụ xe tên Hùng (27 tuổi, ở huyện Chư Prông, Gia Lai) chết tại chổ, 2 hành khách gồm Đào Xuân Khương (SN 1952, ở Đắc Nông), Nguyễn Trọng Nghiệp (SN 1978, TP.Thái Nguyên) và ông Trần Minh Diên (SN 1967, ở Hải Hậu-Nam Định) là chủ xe cùng phụ xe Dương Đình Tuấn (41 tuổi, ở Đắc Lắc) bị thương nặng, đặc biệt ông Diên bị chấn thương sọ não và đa chấn thương rất nguy kịch hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Ban chỉ huy Công an Bố Trạch đã tổ chức lực lượng cán bộ điều tra, lực lượng CSGT kịp thời có mặt bảo vệ hiện trường, đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời phối với với VKS cùng cấp tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tiến hành trục vớt chiếc xe ô tô bị nạn nói trên.

Vụ việc hiện đang được Cơ quan điều tra Công an huyện Bố Trạch thụ lý giải quyết.
Phong Nha