Xem chiến xa bọc thép, đệm hơi của Mỹ lội nước, “trườn” cát

08/02/2012 13:09
Trịnh Tuân (Theo mil)
(GDVN) - Từ ngày 1/2/2012 Hải quân Mỹ tiếp tục cuộc tập trận đa quốc gia quy mô lớn nhất trong vòng 10 năm trở lại đây ở vùng Virginia, Bắc Carolina và Florida. Cuộc tập trận mang tên Bold Alligator 2012, kéo dài từ ngày 30/1 đến hết ngày 12/2. Tham gia cuộc tập trận còn có các đơn vị hải quân, bộ binh và không quân của 9 nước khác gồm Australia, Canada, Pháp, Italia, Hà Lan, New Zealand, Tây Ban Nha và Anh.
Chiến xa AAV7A1 là xe tăng lưỡng cư được phát triển bởi công ty BAE Systems. AAV7 lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 1984.
Chiến xa AAV7A1 là xe tăng lưỡng cư được phát triển bởi công ty BAE Systems. AAV7 lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 1984.
AAV7A1 là loại xe tăng rất mạnh mẽ và có tính cơ động rất cao cho việc vận chuyển binh lính và hàng hóa từ tàu vào bờ. Trên mặt đất, chiến xa này có thể đạt tốc độ 72 km/h.
AAV7A1 là loại xe tăng rất mạnh mẽ và có tính cơ động rất cao cho việc vận chuyển binh lính và hàng hóa từ tàu vào bờ. Trên mặt đất, chiến xa này có thể đạt tốc độ 72 km/h.
Mục tiêu của cuộc tập trận Bold Alligator 2012 là "khôi phục, cải thiện và tăng cường khả năng cơ bản về đổ bộ trên bờ biển, đồng thời củng cố vai trò của Hải quân và Thuỷ quân lục chiến như những chiến binh tấn công từ biển".
Mục tiêu của cuộc tập trận Bold Alligator 2012 là "khôi phục, cải thiện và tăng cường khả năng cơ bản về đổ bộ trên bờ biển, đồng thời củng cố vai trò của Hải quân và Thuỷ quân lục chiến như những chiến binh tấn công từ biển".
Hiện AAV7A1 đang được trang bị cho Thủy quân Lục chiến các nước như Mỹ, Anh, Thái Lan, Tây Ban Nha, Hàn Quốc và Italia.
Hiện AAV7A1 đang được trang bị cho Thủy quân Lục chiến các nước như Mỹ, Anh, Thái Lan, Tây Ban Nha, Hàn Quốc và Italia.
Tàu đổ bộ đệm không khí lao lên bờ mạnh mẽ
Tàu đổ bộ đệm không khí lao lên bờ mạnh mẽ
Và "trườn" trên cát
Và "trườn" trên cát

Trịnh Tuân (Theo mil)