Tin vui, giáo viên thành phố Hồ Chí Minh được nâng cao mức thù lao chấm thi

14/12/2021 09:25
Ánh Dương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Cán bộ chấm thi sẽ nhận mức thù lao 1.200.000 đồng/người/ngày theo Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 9/12/2021, kỳ họp thứ 4 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 bế mạc sau gần 3 ngày làm việc từ ngày 7 đến 9/12/2021.

Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua 25 nghị quyết, trong đó có 13 nghị quyết về kinh tế-ngân sách, 3 nghị quyết về cơ chế-chính sách, 3 nghị quyết về giáo dục, 2 nghị quyết về quy hoạch đô thị và 4 nghị quyết khác. [1]

Mức chi cho các nhiệm vụ đều có điều chỉnh nâng cao

Riêng lĩnh vực giáo dục, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua tờ trình của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn Thành phố.

Ảnh minh họa, nguồn:

Ảnh minh họa, nguồn:

Cụ thể, mức chi cho các nhiệm vụ đều có điều chỉnh nâng cao (trước đây, mức chi cao nhất chỉ là 300.000 đồng/người/ngày). Chẳng hạn, mức chi cao nhất là 1.500.000 đồng/người/ngày cho công tác ra đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia (tự luận, trắc nghiệm, thi nói gồm đủ 10 chủ đề), đề thi chọn đội tuyển dự thi Olympic khu vực và quốc tế (tự luận, trắc nghiệm, thực hành); mức chi 1.400.000 đồng/người/ngày cho công ra đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông; các chức danh Trưởng ban/Chủ tịch Hội đồng nhận 1.200.000 đồng/người/ngày.

Đáng chú ý, quy định tiền công chấm bài thi tự luận, bài thi nói và bài thi thực hành, bài thi tin học đối với tốt nghiệp trung học phổ thông, thi chọn học sinh giỏi quốc gia; tiền công chấm thi, chấm phúc khảo bài thi trắc nghiệm; tiền công chấm phúc khảo bài thi tự luận tốt nghiệp trung học phổ thông, chấm thẩm định bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông, chấm phúc khảo bài thi chọn học sinh giỏi quốc gia, chấm phúc khảo bài thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế và khu vực (nếu có) là 1.200.000 đồng/người/ngày.

Mức chi tiền công chấm thi cho giám khảo có sự thay đồi lớn. (Ảnh trên Báo Phụ Nữ thành phố Hồ Chí Minh)

Mức chi tiền công chấm thi cho giám khảo có sự thay đồi lớn. (Ảnh trên Báo Phụ Nữ thành phố Hồ Chí Minh)

Các thành viên còn lại trong Hội đồng và bộ phận phụ việc (phục vụ, bảo vệ, kỹ thuật, thư ký, vi tính, an ninh… đến Phó Trưởng ban/Phó Chủ tịch) nhận mức chi từ 400.000 đồng – 1.000.000 đồng/người/ngày.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng quy định cụ thể những kỳ thi, cuộc thi, hội thi áp dụng mức chi bằng 100%, 90%, 70%.

Những kì thi, cuộc thi, hội thi được áp dụng mức chi bằng 100% mức chi quy định như: Thi tốt nghiệp trung học phổ thông; thi tuyển sinh 10; thi giáo viên giỏi Thành phố; thi giáo viên chủ nhiệm giỏi Thành phố; thi học sinh giỏi lớp 12 trung học phổ thông Thành phố; thi nghiên cứu khoa học…

Đối với các trường hợp phát sinh ngoài danh mục, cấp Thành phố, cấp quận (thành phố. Thủ Đức và quận huyện), Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức trình và tham mưu Ủy ban Nhân dân trình Hội đồng Nhân dân quyết định nội dung mức chi phù hợp với tình hình thực tế không vượt quá quy định Nghị quyết này. [2]

Giáo viên từng phản ánh thù lao chấm thi quá thấp

Ngày 11/7/2019, Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải bài viết “Cán bộ chấm thi quốc gia ở Sài Gòn nói bị bớt xén thù lao chấm tự luận”.

Bài viết cho biết, cán bộ chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh phàn nàn, thù lao chấm thi tự luận chỉ có 5.250 đồng/bài/người, không đúng quy định.

Tiếp đến, ngày 13/8/2021, Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam tiếp tục phản ánh “Thù lao chấm thi sao quá bọt bèo, mỗi nơi trả một kiểu”. Thông tin cho biết, nhiều năm qua, ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh chi trả thù lao chấm thi tốt nghiệp, kể cả chấm thi tuyển sinh 10 không thay đổi, vẫn giữ nguyên giá 5.250 đồng/bài thi.

Cá nhân người viết rất vui mừng khi tiếng nói của giáo viên ở Sài Gòn phản ánh trên Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam đã được lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm tháo gỡ những bất cập về thù lao chấm thi cho cán bộ từ nhiều năm qua.

Bởi, qua 10 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính về hướng dẫn “nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực” thì các quy định đã không còn phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của đất nước.

Nhiều năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và một số tỉnh, thành trên cả nước nói chung chi trả thù lao chấm thi thấp, có nơi thiếu minh bạch, mỗi tỉnh làm một kiểu. Ví dụ, kì chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, tỉnh Bình Phước trả 7 ngàn đồng/bài thi, tỉnh Gia Lai trả 7.500 đồng/bài thi, còn tỉnh Tây Ninh trả đến 16 ngàn đồng/bài thi.

Nhìn chung, mức chi thù lao chấm thi hiện nay khá thấp, chưa thỏa đáng, chưa phù hợp với trách nhiệm, năng suất và hiệu quả công việc. Trong khi đó áp lực công việc chấm thi rất nặng nề, nhất là năm nay dịch bệnh bủa vây tứ phía khiến giám khảo không khỏi chạnh lòng khi nhận thù lao ít ỏi (Thành phố Hồ Chí Minh trả 5.250 đồng/bài thi).

Vậy nên, “việc xây dựng Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn Thành phố thể hiện sự quan tâm của Thành phố đối với ngành giáo dục, coi giáo dục là “quốc sách hàng đầu”, ưu tiên đầu tư cho chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội”.

Tài liệu tham khảo:

[1] //ttbc-hcm.gov.vn/tphcm-thong-qua-nhieu-nghi-quyet-co-tac-dong-lon-den-kinh-te-xa-hoi-18490.html?

[2] //www.phunuonline.com.vn/nang-cao-muc-chi-thu-lao-to-chuc-thuc-hien-phuc-vu-cac-ky-thi-hoi-thi-cua-nganh-giao-duc-tphcm-a1452353.html

[3] //giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/can-bo-cham-thi-quoc-gia-o-sai-gon-noi-bi-bot-xen-thu-lao-cham-tu-luan-post200305.gd

[4] //giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thu-lao-cham-thi-sao-qua-bot-beo-moi-noi-tra-mot-kieu-post220170.gd

Ánh Dương