TP.HCM: Thí sinh, phụ huynh có mặt ở cổng trường từ 4-5 giờ sáng chờ nhập học

16/09/2022 13:15
Lê Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngay sau biết điểm chuẩn năm nay, nhiều thí sinh, phụ huynh đã có mặt trước cổng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM từ 4-5 giờ sáng để chờ làm thủ tục nhập học.

Theo ghi nhận sáng sớm nay, tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh có hàng trăm thí sinh và phụ huynh có mặt chờ làm thủ tục nhập học dù tối qua trường mới công bố điểm chuẩn, chưa có danh sách trúng tuyển chính thức.

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân - Trưởng phòng Đào tạo nhà trường xác nhận, nhiều thí sinh và phụ huynh có mặt tại trường từ 4-5 giờ sáng hỏi thủ tục nhập học.

Từ sớm đã có hàng trăm thí sinh, phụ huynh chen chúc ở Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh chờ làm thủ tục nhập học (ảnh: M.T)

Từ sớm đã có hàng trăm thí sinh, phụ huynh chen chúc ở Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh chờ làm thủ tục nhập học (ảnh: M.T)

“Dù trường thông báo cho phép thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học từ ngày 16/9 đến 16h30 ngày 30/9/2022 nhưng cũng như mọi năm ngay khi biết điểm chuẩn là thí sinh đã chờ sẵn đến hỏi thủ tục sớm. Một phần năm nay chờ lâu nên nhiều thí sinh, phụ huynh quá háo hức đã đến làm thủ tục từ sớm”, ông Nhân chia sẻ.

Cũng theo Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, do 10h sáng nay Bộ Giáo dục và Đào tạo mới trả kết quả những thí sinh xét tuyển bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông về cho trường nên ngày mai (17/9) trường mới cho những em trúng tuyển phương thức này làm thủ tục nhập học.

Còn hôm nay nhà trường vẫn tạo điều kiện cho những thí sinh đã có tên trong danh sách trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm làm thủ tục nhập học.

Các thí sinh trúng tuyển ở phương thức xét tuyển sớm làm thủ tục nhập học (ảnh: M.T)

Các thí sinh trúng tuyển ở phương thức xét tuyển sớm làm thủ tục nhập học (ảnh: M.T)

Bên cạnh đó, Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân cũng chia sẻ thêm, năm nay điểm chuẩn nhiều ngành của trường điểm chuẩn tăng cao dù thí sinh giảm. Một số ngành cao hơn năm trước như Luật kinh tế có điểm chuẩn 27 điểm, nhóm ngành Công nghệ thông tin 26 điểm. Trong khi đó mức điểm chuẩn thấp nhất cũng lên tới 18 điểm.

“Nhà trường xác định ngay từ đầu việc đảm bảo chất lượng đào tạo nên không hạ điểm so với điểm sàn. Nhà trường cũng quyết định tuyển bổ sung thêm với 9 ngành vốn khó tuyển như Công nghệ dệt, may, nhóm ngành Quản lý tài nguyên môi trường, Quản lý đất đai và kinh tế tài nguyên, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông…với điểm nhận hồ sơ là 19 điểm”, ông Nhân chia sẻ.

Lê Phương