Trung Quốc điều cụm tàu sân bay Liêu Ninh chạy qua eo biển Đài Loan

11/01/2017 07:00
Hồng Thủy
(GDVN) - Đài Loan cũng điều động tàu hộ vệ lớp Thành Công của Hạm đội 146 chạy song song với cụm tàu sân bay Liêu Ninh, nhưng ở mé Đông "đường trung tuyến".

Đa Chiều ngày 10/1 đưa tin, sau khi hoàn thành cuộc tập trận thử vũ khí ở Biển Đông, tối qua 10/1 cụm tàu sân bay Liêu Ninh đã đi qua eo biển Đài Loan để trở về căn cứ ở miền Bắc Trung Quốc.

Tờ Liên Hợp, Đài Loan cho biết, cụm tàu sân bay Liêu Ninh xuất hiện ở eo biển Đài Loan lúc 9 giờ tối giờ Đài Bắc và cơ động mé Tây "đường trung tuyến" giữa hai bờ eo biển.

Tàu sân bay Liêu Ninh, hình minh họa: Internet.
Tàu sân bay Liêu Ninh, hình minh họa: Internet.

Không quân Đài Loan đã điều động chiến đấu cơ từ căn cứ Thanh Tuyền Cương cất cánh bám theo cảnh giới tàu Liêu Ninh dọc đường cơ động.

Còn theo Thông tấn xã Đài Loan, cụm tàu sân bay Liêu Ninh bắt đầu tới eo biển lúc tối muộn 10/1, dự kiến sáng sớm hôm nay vượt qua eo biển.

Đài Loan điều động cả máy bay do thám P-3C, chiến đấu cơ IDF, chiến đấu cơ F-16 cùng cất cánh giám sát trong đêm.

Người phát ngôn của nhà lãnh đạo Đài Loan cho biết, mọi động thái của cụm tàu sân bay Trung Quốc đều được cơ quan an ninh Đài Loan nắm chắc và liên tục báo cáo cho Tiến sĩ Thái Anh Văn, mặc dù bà đang thăm một số nước Trung Mỹ.

Hải quân Đài Loan cũng điều động tàu hộ vệ lớp Thành Công của Hạm đội 146 chạy song song với cụm tàu sân bay Liêu Ninh, nhưng ở mé Đông "đường trung tuyến" để đảm bảo cảnh giới.

Nguồn:

http://taiwan.dwnews.com/news/2017-01-10/59793329.html

Hồng Thủy