Trung tâm Hương Vân có "mượn danh" Trưởng phòng GD Tứ Kỳ tiếp cận trường TH?

29/05/2025 09:58
LÃ TIẾN

GDVN - "Năm 2025, được sự cho phép của đồng chí Trưởng phòng GD&ĐT huyện nên chúng ta làm chương trình hè sớm", đại diện Trung tâm Hương Vân nói.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của độc giả tại huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương) về băn khoăn xung quanh việc Trung tâm tư vấn và giáo dục kỹ năng Hương Vân (Trung tâm Hương Vân) rốt ráo triển khai hoạt động giáo dục kỹ năng sống hè 2025 ở trường tiểu học trên địa bàn huyện Tứ Kỳ.

Trung tâm nói được sự cho phép của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tứ Kỳ nên triển khai sớm chương trình hè?

Theo thông tin độc giả cung cấp, vào chiều ngày 9/5/2025, tại Trường Tiểu học Hưng Đạo (huyện Tứ Kỳ), Trung tâm Hương Vân đã mời hiệu trưởng các trường tiểu học tới dự triển khai Hoạt động giáo dục kỹ năng sống hè 2025 - Năm học 2025-2026. Theo nội dung chương trình ghi trong giấy mời, sẽ có lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện Tứ Kỳ phát biểu cho ý kiến.

huong-van-1.jpg
Giấy mời Trung tâm Hương Vân phát hành mời các trường tiểu học triển khai hoạt động giáo dục kỹ năng sống hè 2025 (Ảnh: LT)

Một cán bộ quản lý của trường tiểu học trên địa bàn huyện Tứ Kỳ cho biết, thời điểm diễn ra sự kiện này hiệu trưởng, hiệu phó các nhà trường rất bận rộn để chuẩn bị cho thi cuối học kỳ 2 và tổ chức tổng kết năm học.

“Trung tâm Hương Vân tổ chức họp với các hiệu trưởng thời điểm đó không hợp lý hay rốt ráo như vậy tranh thủ ảnh hưởng của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện trước khi chủ trương bỏ cấp huyện có hiệu lực”, vị này băn khoăn.

Cũng theo tài liệu độc giả cung cấp, tại hội nghị vào chiều 9/5/2025, đại diện của Trung tâm Hương Vân phát biểu: “Năm 2025, được sự cho phép của đồng chí Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện nên chúng ta làm chương trình hè sớm. Chúng ta hoàn thiện hồ sơ giấy tờ chương trình hè trong tháng 5 để triển khai ngay đầu tháng 6. Cụ thể là ngày 15/6/2025 sẽ đồng loạt ra quân chương trình hè”.

Lý do được Trung tâm Hương Vân đưa ra là thời điểm tháng 5 còn học sinh, còn giáo viên ở trường rất thuận lợi cho việc hoàn thiện hồ sơ trình Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, bởi sắp tới sẽ không còn Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

“Làm thế nào để khi còn giáo viên, còn học sinh ở trường thì chúng ta mới triển khai được hết kế hoạch.

Nếu chờ đến khi giáo viên đi du lịch, học sinh được nghỉ ngơi thì lúc đó chúng ta sẽ rất khó để xin ý kiến. Đây cũng là ý kiến của đồng chí Phạm Anh Tuấn (Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tứ Kỳ - PV) cho trung tâm làm như vậy”, đại diện Trung tâm Hương Vân khẳng định tại sự kiện.

Độc giả băn khoăn, phải chăng Trung tâm Hương Vân đang “tranh thủ” thời gian khi Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tứ Kỳ còn ảnh hưởng để có ưu thế với các trường trong triển khai hoạt động hè năm 2025?

Cán bộ một số trường đặt câu hỏi: "Trung tâm Hương Vân mang Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo ra làm bình phong trong cuộc họp với hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn. Điều này có gì khuất tất phía sau không?".

Hơn nữa, độc giả băn khoăn, từ tháng 9/2024 đến tháng 11/2024, khi chưa có văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương về việc triển khai dạy kỹ năng sống trong các trường học, thì một số trường tiểu học như: Quang Trung, Đại Đồng… đã liên kết với Trung tâm Hương Vân tổ chức dạy kỹ năng sống cho học sinh. Việc này có đúng quy định?

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tứ Kỳ nói gì?

Để có thông tin khách quan về nghi ngại của độc giả là lãnh đạo một số trường trên địa bàn huyện, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ ông Phạm Anh Tuấn – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tứ Kỳ. Ông Tuấn cho biết, sau khi nhận được thông tin từ phóng viên, Phòng đã nghiên cứu, rà soát, kiểm tra ngay.

Qua xác minh, chiều ngày 09/5/2025, tại Trường Tiểu học Hưng Đạo, Trung tâm Hương Vân đã tổ chức tổng kết năm học 2024-2025 và giới thiệu chương trình hoạt động hè 2025. Trung tâm đã phát hành giấy mời lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, hiệu trưởng một số trường trong huyện.

“Việc này do Trung tâm tự đứng ra tổ chức, Phòng Giáo dục và Đào tạo không liên quan đến việc này. Không có việc Phòng Giáo dục và Đào tạo triệu tập hiệu trưởng họp để triển khai hoạt động giáo dục kỹ năng sống hè 2025”, ông Tuấn nói.

Trả lời về nghi vấn có gì khuất tất sau việc Trung tâm Hương Vân vào các trường tiểu học, ông Phạm Anh Tuấn cho biết, việc tổ chức các hoạt động dịch vụ và hỗ trợ giáo dục trên địa bàn được thực hiện theo đúng các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Theo ông Tuấn, năm học 2023-2024, hoạt động Giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn huyện Tứ Kỳ có 3 trung tâm đảm nhiệm: Trung tâm tư vấn và giáo dục kỹ năng Hương Vân; Trung tâm Khoa học giáo dục và đào tạo Trường Thịnh; Trung tâm giáo dục kỹ năng sống và phát triển tài năng Everest.

Học kỳ 1 năm học 2024-2025, tại huyện Tứ Kỳ có 12 trường tiểu học lựa chọn nhà thầu cung cấp chương trình Giáo dục kỹ năng sống là Trung tâm Hương Vân. Tới học kỳ 2, có thêm 1 trường lựa chọn Trung tâm Hương Vân.

Các nhà trường đã thực hiện quy trình đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 6/2/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu.

Quy trình thực hiện đấu thầu được lưu trên cổng thông tin dauthau.info và hồ sơ lưu tại các đơn vị trường học.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương cho biết, Sở đã chuyển thông tin tới Thanh tra Sở để xác minh vụ việc.

LÃ TIẾN