Trường Đại học Hải Phòng long trọng tổ chức khai giảng năm học mới

20/10/2022 09:56
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 19/10, Trường Đại học Hải Phòng tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023, chào đón gần 3.500 sinh viên khoá K23 trúng tuyển vào trường.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó giáo sư Nguyễn Hoài Nam - Hiệu trưởng Trường đại học Hải Phòng chúc mừng gần 3.500 sinh viên K23 trúng tuyển vào trường.

Hiệu trưởng nhà trường cho biết, bước vào năm học mới 2022-2023, nhà trường tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: triển khai đồng bộ các giải pháp đáp ứng yêu cầu tự chủ đại học trong giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Nghiên cứu xây dựng, mở các mã ngành đào tạo mới, đáp ứng nhu cầu xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý và đào tạo;

Tăng cường thiết lập, duy trì sự gắn kết chặt chẽ với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong phối hợp đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

Đồng thời, đổi mới hình thức, phương pháp công tác giáo dục đạo đức, lối sống, nắm bắt, định hướng tư tưởng của sinh viên, trong đó chú trọng phát huy vai trò của tổ chức đoàn, hội, câu lạc bộ sinh viên…

Lãnh đạo Trường Đại học Hải Phòng khen thưởng sinh viên đạt điểm cao trong kì tuyển sinh đầu vào năm học 2022-2023 (Ảnh: ND)

Lãnh đạo Trường Đại học Hải Phòng khen thưởng sinh viên đạt điểm cao trong kì tuyển sinh đầu vào năm học 2022-2023 (Ảnh: ND)

Phó giáo sư Nguyễn Hoài Nam thông tin, năm học 2021-2022 là năm thứ 3 nhà trường thực hiện tự chủ theo Quyết định số 133/QĐ-UBND, ngày 16/01/2020 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng, cũng là năm học thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Hải Phòng lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025.

Dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh, phần lớn thời gian dạy và học của năm học được thực hiện theo phương thức trực tuyến, cơ bản vẫn đảm bảo tiến độ và chất lượng đề ra.

Năm học 2021-2022, Trường mở mã ngành văn bằng 2 tiếng Trung; ban hành chương trình đào tạo sư phạm Anh - Hàn, sư phạm Ngữ văn - Lịch sử; xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn cho giáo viên giảng dạy các chương trình giáo dục phổ thông mới.

Công tác đào tạo sau đại học được thực hiện tốt, trong năm học, Trường tuyển được 198 học viên các ngành thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Việt Nam, Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán, Giáo dục Tiểu học, Quản lý Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật xây dựng; 2 Nghiên cứu sinh.

Công tác tư vấn tuyển sinh tiếp tục có nhiều đổi mới, trong đó tăng cường tư vấn tuyển sinh trực tuyến. Kết quả tuyển sinh chính quy của Trường năm 2021 được 4.396 sinh viên, năm 2022 đến thời điểm này đạt gần 3.500 sinh viên...

Sinh viên tiêu biểu của Trường Đại học Hải Phòng tặng hoa Bí thư Đảng uỷ và Hiệu trưởng Nhà trường (Ảnh: ND)

Sinh viên tiêu biểu của Trường Đại học Hải Phòng tặng hoa Bí thư Đảng uỷ và Hiệu trưởng Nhà trường (Ảnh: ND)

Nhà trường luôn động viên, khuyến khích cán bộ, giảng viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời có các chế độ, ưu đãi phù hợp. Trong năm học có 2 cán bộ, giảng viên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Công tác học sinh, sinh viên được quan tâm và coi trọng. Nhà trường thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với sinh viên như: học bổng, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội…

Trong năm học qua đã tổ chức cho hơn 2000 lượt sinh viên tham gia 36 chương trình tham quan, học tập thực tiễn tại các tổ chức, doanh nghiệp trên và ngoài địa bàn thành phố.

Công tác dạy và học tại các trường thực hành sư phạm đảm bảo chất lượng tốt. Công tác giáo dục quốc phòng an ninh được tổ chức bài bản, chất lượng.

Năm học vừa qua, Trường Đại học Hải Phòng cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn, đáp nghĩa, hỗ trợ sinh viên nghèo vượt khó với số tiền lên đến gần 1 tỉ đồng.

Các tổ chức Đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

LÃ TIẾN