Trường Đại học Thủ Dầu Một thành lập khoa Y Dược

26/02/2022 06:45
Phạm Ngọc Lan
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sự ra đời của khoa Y Dược đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược hoàn thiện mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực của Trường Đại học Thủ Dầu Một.

Ngày 25/02/2022, trường Đại học Thủ Dầu Một đã long trọng tổ chức Lễ công bố thành lập khoa Y Dược. Buổi lễ được tiến hành vào thời điểm kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, cả nước hướng về đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế với những tình cảm trân quý.

Sự ra đời của khoa Y Dược thuộc Trường Đại học Thủ Dầu Một đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược hoàn thiện mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu bức thiết của xã hội.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiệp – Chủ tịch Hội đồng trường trao Quyết định bổ nhiệm trưởng khoa Y Dược cho Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiệp – Chủ tịch Hội đồng trường trao Quyết định bổ nhiệm trưởng khoa Y Dược cho Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Lộc Hà – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Về phía các đơn vị đối tác có Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thanh Hiệp – Hiệu trưởng trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trung Kiên – Hiệu trưởng trường Đại học Y Dược Cần Thơ, lãnh đạo các trường đại học, trung tâm nghiên cứu, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Y khoa.

Trong không khí long trọng của buổi lễ, Trường Đại học Thủ Dầu Một đã công bố quyết định thành lập khoa Y Dược và trao quyết định phân công nhiệm vụ Trưởng khoa cho Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình.

Theo kế hoạch hoạt động, trong năm 2022-2023, khoa Y Dược sẽ triển khai đề án 3 ngành đào tạo: Kỹ thuật Y sinh, Y tế công cộng và Xét nghiệm y học. Bên cạnh đó, nhà trường sẽ tiến hành các thủ tục thành lập Trung tâm Chẩn đoán Y khoa về huyết học, sinh hóa máu, niệu, tầm soát ung thư và sức khỏe sinh sản; Xây dựng nhà thuốc thực hành TDMU,..

Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh đã ra mắt, là các nhà khoa học, nhà quản lý, các y bác sĩ giàu uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực y khoa, lĩnh vực giáo dục.

Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh đã ra mắt, là các nhà khoa học, nhà quản lý, các y bác sĩ giàu uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực y khoa, lĩnh vực giáo dục.

Tại buổi lễ, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh đã ra mắt với 11 thành viên là các nhà khoa học, nhà quản lý, các y bác sĩ giàu uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực y khoa, lĩnh vực giáo dục. Hội đồng sẽ thực hiện nhiệm vụ đánh giá và phản biện các đề tài, dự án nghiên cứu y sinh và triển khai lâm sàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Chính thức khởi đầu các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực Y khoa, trong nội dung chương trình, Trường Đại học Thủ Dầu Một đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

Các đơn vị cùng đặt bút ký kết bản ghi nhớ hợp tác chiến lược trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và phục vụ cộng đồng, trong nghiên cứu khoa học.

Các đơn vị cùng đặt bút ký kết bản ghi nhớ hợp tác chiến lược trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và phục vụ cộng đồng, trong nghiên cứu khoa học.

Trong phát biểu chúc mừng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiệp – Chủ tịch Hội đồng trường cho biết, đây là sự kiện đánh dấu sự trưởng thành của trường trong quá trình thực hiện mục tiêu, sứ mạng đặt ra từ khi thành lập trường.

Lãnh đạo nhà trường chia sẻ, y dược là một ngành liên quan đến sức khỏe và tính mạng của con người, trường Đại học Thủ Dầu Một quyết định thành lập khoa Y Dược sau hơn 10 năm xây dựng và phát triển đã thể hiện sự thận trọng đối với lĩnh vực đặc thù này.

Khi tham gia vào lĩnh vực y dược, chúng ta không những phải phải đối mặt với nhiều thách thức mà còn phải phải tuyệt đối tuân thủ những yêu cầu khắt khe của nghề nghiệp để tránh xảy ra những sai sót, có thể ảnh hưởng đến tương lai lâu dài của nhà trường, của người học, của xã hội.

Phó Giáo sư Nguyễn Văn Hiệp kỳ vọng, sự ra đời của khoa Y Dược là khởi đầu tốt đẹp để Trường Đại học Thủ Dầu Một tiếp tục vươn lên vị trí cao hơn trong hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam và khu vực Asean.

Phó Giáo sư Nguyễn Văn Hiệp kỳ vọng, sự ra đời của khoa Y Dược là khởi đầu tốt đẹp để Trường Đại học Thủ Dầu Một tiếp tục vươn lên vị trí cao hơn trong hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam và khu vực Asean.

Vì vậy, ngay từ buổi đầu thành lập, Phó Giáo sư Nguyễn Văn Hiệp đề nghị các thầy cô giáo được phân công, giao nhiệm vụ trong khoa Y Dược cần làm việc thật nghiêm túc, vừa làm, vừa bồi dưỡng, trau dồi kiến thức khoa học, rèn luyện phẩm chất, thấu hiểu y đức để có thể thành công trong công trong các nhiệm vụ của mình.

“Tôi hy vọng rằng sự ra đời của khoa Y Dược là khởi đầu tốt đẹp để Trường Đại học Thủ Dầu Một tiếp tục vươn lên vị trí cao hơn trong hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam và khu vực Asean” - Phó Giáo sư Nguyễn Văn Hiệp đặt kỳ vọng.

Mục tiêu và kế hoạch hoạt động của khoa Y Dược:

- Xây dựng nền tảng khoa học tại TDMU trong nghiên cứu và tiếp cận triển khai lâm sàng với lĩnh vực: y sinh, xét nghiệm, điều dưỡng và lâm sàng y học nhằm triển khai và giảng dạy khối ngành sức khỏe

- Triển khai và nối kết các hệ thống y tế, y tế dự phòng, quản lý y tế, dược lý hỗ trợ cho công tác nghiên cứu và mở ngành khoa học sức khỏe: Y tế công cộng, Dược khoa, điều dưỡng, Răng hàm mặt, Y đa khoa

- Xây dựng và triển khai Trung tâm Xét nghiệm - Chẩn đoán y khoa, Bệnh Viện, Phòng Nha, Trung tâm kiểm nghiệm thuốc và quản lý dược phẩm tại TDMU với sự kết nối của Sở y tế, bệnh viện, doanh nghiệp, chuyên gia trong và ngoài nước

- Kết nối dự án và chuyên gia trong nước và có yếu tố nước ngoài trong xây dựng và triển khai Chương trình đào tạo khối ngành sức khỏe: Kinh nghiệm trong xây dựng phòng xét nghiệm, bệnh viện, đào tạo hỗ trợ nhân lực cho ngành sức khỏe cho Bình Dương và Khu vực Đông Nam bộ- Thành phố Hồ Chí Minh

- Trong giai đoạn đầu thành lập (2022-2023), khoa Y Dược sẽ triển khai đề án 3 ngành đào tạo: Kỹ thuật Y sinh, Y tế công cộng và Xét nghiệm y học. Bên cạnh đó, trường Đại học Thủ Dầu Một sẽ tiến hành các thủ tục thành lập Trung tâm Chẩn đoán Y khoa về huyết học, sinh hóa máu, niệu, tầm soát ung thư và sức khỏe sinh sản; Xây dựng Nhà thuốc thực hành TDMU,…

Phạm Ngọc Lan