Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng bị "rút ruột" hơn 136 tỷ, đã kê biên tài sản 100 tỷ

04/03/2023 06:24
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Không chỉ rút tiền từ các tờ séc ký khống của Hiệu trưởng, Tâm còn trực tiếp thu tiền học phí của sinh viên nhưng không nộp vào quỹ tiền mặt của trường.

Trước đó, phản ánh đến Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, nhiều sinh viên bức xúc việc thu tiền học phí cũng như việc cấp phát các loại học bổng của trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng có nhiều vấn đề khuất tất.

“Rút ruột” 136 tỷ đồng

Ngày 3/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Đà Nẵng) cho hay, tổng số tiền mà các đối tượng đã “rút ruột” tại Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng được xác định lên đến 136 tỷ đồng.

Phụ huynh, sinh viên được Tâm (thủ quỹ) hướng dẫn nộp tiền học phí vào tài khoản cá nhân sau đó chiếm đoạt. Ảnh: AN

Phụ huynh, sinh viên được Tâm (thủ quỹ) hướng dẫn nộp tiền học phí vào tài khoản cá nhân sau đó chiếm đoạt. Ảnh: AN

Số tiền này lớn hơn nhiều so với con số được xác định vào thời điểm cơ quan công an mới vào cuộc (ban đầu 86 tỷ đồng). Trong số tiền này có tiền lương của giảng viên, tiền học phí, học bổng của các sinh viên…

Theo cơ quan công an, ngoài số tiền bòn rút từ tài khoản của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (thuộc Đại học Đà Nẵng) thông qua chiêu thức đưa séc ngân hàng để cựu Hiệu trưởng Đoàn Quang Vinh ký khống, Lâm Thị Hồng Tâm (thủ quỹ nhà trường) còn trực tiếp thu tiền học phí của sinh viên nhưng không nộp vào quỹ tiền mặt của trường.

Nhiều trường hợp, Tâm còn đề nghị phụ huynh, sinh viên chuyển tiền học phí vào tài khoản ngân hàng của cá nhân Tâm để chiếm dụng… Đây cũng là vấn đề mà Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã đề cập đến trong các bài viết trước đó.

Theo phản ánh của sinh viên, nhiều em được nhận học bổng khuyến khích học tập của nhà trường từ năm 2022. Tuy nhiên, qua nhiều lần dời lịch trao học bổng, hứa hẹn thì đến tháng 2/2023, những sinh viên này vẫn chưa nhận được học bổng.

Ngoài ra, theo tìm hiểu của phóng viên, việc thu học phí của nhà trường đang gặp nhiều vấn đề. Một phụ huynh tên NTL. (quê Quảng Trị) cho biết: “Thời điểm cuối tháng 11/2022, tôi có đến trường nộp học phí học kỳ 1 cho con theo thông báo với số tiền hơn 16 triệu đồng.

Tại đây, tôi có gặp cô Tâm – thủ quỹ (hiện đã bị cơ quan công an bắt giam về tội tham ô – PV) và được cô này hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của cô này. Cứ nghĩ việc chuyển tiền cho thủ quỹ không có vấn đề gì nên tôi cứ nộp.

Sau này tìm hiểu mới biết, việc nộp học phí này phải chuyển vào tài khoản của trường chứ không phải tài khoản cá nhân của bất kỳ ai. Nhưng may là tôi vẫn giữ được biên lai có đóng dấu đỏ ‘đã thu tiền’ ở đây”.

Kết quả điều tra cho thấy, số tiền bị tham ô, thất thoát, chiếm đoạt tại Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng được phát hiện đến nay đã lên đến trên 136 tỷ đồng, chủ yếu xảy ra trong giai đoạn ông Đoàn Quang Vinh làm Hiệu trưởng.

Kê biên, phong tỏa tài sản khoảng 100 tỷ đồng

Đây là vụ việc tham ô tài sản với tổng số tiền khá lớn xảy ra tại một trường đại học.

Hai xe ô tô hạng sang của Phạm Thị Huỳnh Như bị cơ quan công an kê biên. Ảnh: TL

Hai xe ô tô hạng sang của Phạm Thị Huỳnh Như bị cơ quan công an kê biên. Ảnh: TL

Việc bị tham ô số tiền lớn trong một thời gian dài khiến ngân quỹ của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng trống rỗng. Nhiều cán bộ, giảng viên bị nợ lương. Nhiều sinh viên ra trường gần một năm vẫn chưa nhận được học bổng.

Đại học Đà Nẵng sau đó đã phải hỗ trợ Trường Đại học Bách khoa giải quyết trả lương, học bổng và các chế độ có liên quan khác cho cán bộ viên chức và sinh viên nhằm ổn định tình hình.

Theo lãnh đạo Công an Đà Nẵng, cùng với quá trình điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can liên quan vụ tham ô nói trên thì việc xác minh, thu hồi tài sản, ngăn chặn đối tượng tẩu tán cũng rất quan trọng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã phong tỏa giao dịch, kê biên số tài sản trị giá trị giá trên 25 tỷ đồng từ Phạm Thị Huỳnh Như (đối tượng lừa đảo số tiền của Lâm Thị Hồng Tâm – thủ quỹ nhà trường) và nhiều bất động sản, vàng, sổ tiết kiệm, tiền trong tài khoản ngân hàng trị giá hàng chục tỷ đồng từ các bị can khác.

Tổng số tài sản đã kê biên, phong tỏa, tạm giữ lên đến khoảng 100 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ trách nhiệm của nhiều cá nhân liên quan đến vụ việc.

Liên quan đến vụ án “Tham ô” xảy ra tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Đà Nẵng) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với: Hoàng Quang Huy (Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính); Lâm Thị Hồng Tâm (Thủ quỹ) về tội: "tham ô tài sản";

Bắt tạm giam đối với ông Đoàn Quang Vinh – nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng về tội: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bắt tạm giam Phạm Thị Huỳnh Như (sinh năm 1987, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

AN NGUYÊN