Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đã bầu đầy đủ các thành viên hội đồng trường

26/12/2023 06:32
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hiện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã bầu đầy đủ các thành viên của hội đồng trường đúng theo cơ cấu quy định.

Hội đồng trường của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã họp ngày 21/12, bầu bổ sung 2 thành viên vào hội đồng trường.

Theo đó, ông Hồ Thành Công (Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính) được bầu bổ sung vào thành viên hội đồng trường, thay thế cho bà Trương Thị Hiền đại diện cho khối viên chức hành chính. Được biết, hiện bà Trương Thị Hiền là Bí thư Đảng ủy nhà trường, một trong số các thành viên đương nhiên.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa từ website nhà trường)

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa từ website nhà trường)

Ông Châu Đình Thành – Trưởng khoa Xây dựng được bầu bổ sung thay cho ông Trương Vĩnh An – giảng viên khoa Khoa học ứng dụng, đại diện cho khối giảng viên nhà trường.

Trước đó, tại kỳ họp giữa tháng 10 vừa qua, Hội đồng trường của trường này đã bầu bà Trương Thị Hiền – Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tuy nhiên, đến nay, trường vẫn đang hoàn thiện hồ sơ, trình Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định công nhận.

Như vậy, cho đến nay, Hội đồng trường của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đầy đủ 20 thành viên, đủ cơ cấu thành phần đúng theo quy định.

Đại diện cho cơ quan quản lý trực tiếp nhà trường tham gia vào hội đồng trường là ông Vũ Minh Đức – Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hiện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh do ông Lê Hiếu Giang giữ chức Quyền Hiệu trưởng.

Việt Dũng