Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội sẵn sàng đón sinh viên học tập trung

21/02/2022 06:18
Tường Vy
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường tiến hành phun khử khuẩn sẵn sàng đón sinh viên trở lại trường.

Ngay khi nhận thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho học sinh, sinh viên quay trở lại học tập trực tiếp tại trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng chống dịch cũng như các cơ sở vật chất cần thiết để sẵn sàng đón tiếp sinh viên quay trở lại học tập sau thời gian dài học trực tuyến tại nhà.

Trước khi sinh viên quay trở lại học, nhà trường đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ các lớp học, phòng học chức năng, các phòng ban, ký túc xá, căng tin và toàn bộ khuôn viên trường, tổ chức vệ sinh ngoại cảnh (phát quang bụi rậm, không để nước đọng, các dụng cụ chứa nước phải được đậy kín); đảm bảo một môi trường học tập và làm việc an toàn, sạch sẽ.

Phun khử khuẩn các phòng học.

Phun khử khuẩn các phòng học.

Bên cạnh đó, nhà trường đã trang bị đầy đủ các thiết bị kiểm tra thân nhiệt, nước rửa tay, dán các thông điệp tuyên truyền về phòng chống dịch tại các khu hành lang, cầu thang. Cán bộ, sinh viên và giảng viên nhà trường đều được phổ biến xử lý các tình huống trong trường hợp có ca nghi nhiễm hoặc F0 phát hiện tại trường học. Nhà trường họp và triển khai diễn tập để đưa ra nhiều giải pháp cụ thể để kịp thời xử lý tình huống khi có ca nghi nhiễm trong trường học và hỗ trợ sinh viên học tập xa nhà.

Nhà trường cũng đã có một số lưu ý cho sinh viên trước khi quay lại học tập trung:

- Người học phải thực hiện Khảo sát kê khai thông tin qua đường link theo Thông báo của Nhà trường.

- Người học phải đảm bảo tiêm vắc xin phòng chống dịch COVID-19 tối thiểu 2 mũi trước ngày tập trung học tập. Trường hợp chưa đảm bảo yêu cầu, sinh viên thông tin cho Chủ nhiệm lớp. Những trường hợp chưa tiêm mũi 3, người học đăng ký tại phường, xã nơi tạm trú để được tiêm sau khi quay trở lại học tập trung tại Trường.

- Khi sinh viên đến trường phải chấp hành nghiêm túc quy định phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, “5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế” và các hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 của Trường.

- Chuẩn bị trang thiết bị cá nhân cần thiết cho thời gian học tập như bình nước cá nhân, khăn giấy, khẩu trang, bộ test nhanh COVID-19. Luôn đeo khẩu trang trong suốt quá trình học tập và làm việc tại trường, đảm bảo giãn cách, hạn chế tụ tập đông người.

- Khi có triệu chứng bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở: sinh viên cần nghỉ học và tự theo dõi sức khỏe tại nhà đồng thời báo ngay Chủ nhiệm lớp hoặc nhân viên Trạm y tế trường.

Trường hợp người học xuất hiện các triệu chứng trên khi đang ở trong lớp học cần báo ngay cho giảng viên đang giảng dạy trực tiếp, Chủ nhiệm lớp hoặc nhân viên Trạm y tế trường để có các biện pháp xử lý kịp thời theo quy định.

Trước đó vào ngày 19/2, nhà trường cũng đã gửi thông báo về kế hoạch tổ chức giảng dạy khi người học trực tiếp tại trường nhằm thích ứng với dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, đối với trường hợp phát hiện ca nhiễm Covid là giảng viên, khoa/bộ môn quản lý chủ động phân công giảng viên khác thay thế trong thời gian giảng viên nhiễm Covid điều trị. Trường hợp không có giảng viên thay thế, lịch giảng dạy học phần do giảng đó đảm nhiệm sẽ tạm thời được hoãn lại cho đến khi giảng viên khỏi bệnh. Khoa/bộ môn có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo nhà trường (thông qua phòng đào tạo) về kế hoạch giảng dạy của các lớp học phần điều chỉnh. Kế hoạch học bù sẽ được nhà trường thông báo sau.

Đối với trường hợp phát hiện ca nhiễm Covid-19 là người học, trường hợp người học thuộc đối tượng F0, F1 sẽ không đến trường, thông báo tới chủ nhiệm lớp để nắm bắt thông tin, đồng thời chủ động liên hệ với giảng viên giảng dạy lớp học phần để nhận tài liệu tự nghiên cứu trong thời gian điều trị/ cách ly y tế theo quy định. Nếu thời gian cách ly dài ngày, nhà trường tổng hợp và có kế hoạch học bù cụ thể cho người học.

Trường hợp số lượng người học thuộc các đối tượng F0, F1 chiếm đa số trong lớp học phần: toàn bộ các học phần của lớp đang học sẽ được chuyển đổi sang hình thức trực tuyến cho đến khi người học có kết quả âm tính.

Tường Vy