Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức thành công ĐH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XX

25/07/2022 14:36
Ngân Chi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Trường ĐHSP Hà Nội 2 xác định một trong những nhiệm vụ trong thời gian tới là đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong SV, tạo cơ hội cho SV được cống hiến phấn đấu

Trong hai ngày 23-24/7, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên công sản Hồ Chí Minh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022-2024.

Đại hội làm việc trong hai phiên: Phiên thứ nhất từ 14 giờ ngày 23/7/2022 và Phiên thứ hai từ 8 giờ 30 phút ngày 24/7/2022.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022-2024.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022-2024.

Tham dự Đại hội, gồm 178 đại biểu đại diện cho hơn 8.000 đoàn viên từ 14 liên chi đoàn sinh viên và 14 chi đoàn viên chức trong trường. Đồng chí Đào Đức Việt (Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội) và các đồng chí trong tổ chỉ đạo Đại hội số 4 của Thành đoàn Hà Nội. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Gia Thế (Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường) dự chỉ đạo hai phiên Đại hội.

Đại hội tiến hành tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2022; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác nhiệm kỳ 2022-2024; nhiều tham luận và ý kiến đóng góp thiết thực đã được thảo luận Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua nhiều quyết sách quan trọng.

Đại hội biểu quyết thông qua nhiều quyết sách quan trọng.

Báo cáo chính trị tại Đại hội đánh giá nhiệm kỳ 2019-2022 hoàn thành tốt các nhiệm vụ và chỉ tiêu đã đặt ra mặc dù giai đoạn này cũng là giai đoạn cả xã hội căng mình phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Minh chứng rõ nét là đạt được kết quả tập thể xuất sắc trong công tác Đoàn tất cả các năm học. Bên cạnh đó, báo cáo cũng mạnh dạn chỉ ra những khó khăn, hạn chế để Đoàn trường khắc phục trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2024 được xây dựng sát thực tế, bám sát nhiệm vụ chính trị của Thành đoàn Hà Nội và nhiệm vụ chung của Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đào Đức Việt (Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội) biểu dương các kết quả đạt được trong công tác Đoàn của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, đặc biệt ghi nhận công tác tổ chức Đại hội nghiêm túc và đúng Điều lệ, là một trong những cơ sở tiến hành bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội thành công.

Đồng chí Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội gợi ý một số điểm cần chú ý trong nhiệm kỳ tới: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, sáng tạo, phong phú về nội dung, đa dạng trong phương thức thực hiện để đoàn viên, thanh niên trong trường nhận thức đúng đắn các chương trình hành động Đoàn - Hội, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước; Luôn chăm chỉ học tập, nâng cao chất lượng, kết quả công tác Đoàn - Hội, đưa thanh niên, đoàn viên đến gần với Đảng, Đảng đến với thanh niên, đoàn viên; Tiếp tục phát triển các phong trào Đoàn thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị của nhà trường; Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở Đoàn, chất lượng đoàn viên, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Đoàn; Công tác hỗ trợ sinh viên lập nghiệp, khởi nghiệp; Thực hiện thành công Nghị quyết của đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên công sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Phát biểu tại phiên thứ hai, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Gia Thế (Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường) ghi nhận và biểu dương, khen ngợi tinh thần cống hiến của toàn thể đoàn viên trong trường.

Đồng thời, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Gia Thế cũng gợi ý một số phương hướng tổ chức các hoạt động trong nhiệm kỳ tới: “Làm tốt công tác bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức cho đoàn viên, thanh niên trong bối cảnh hiện nay; Đẩy mạnh chất lượng, chú ý vào chiều sâu trong việc học tập và nghiên cứu; Khơi dậy ngọn lửa trong nghiên cứu khoa học, học tập ngoại ngữ và nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin; Chú ý nâng cao chất lượng của các hoạt động phục vụ cộng đồng trong đoàn viên thanh niên; Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong sinh viên, tạo cơ hội cho sinh viên được cống hiến, phấn đấu vươn lên; Tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối với Đảng ủy, Thành đoàn Hà Nội, tỉnh đoàn Vĩnh Phúc và các cơ sở bạn…”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Gia Thế (Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường).

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Gia Thế (Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường).

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn trường gồm 29 đồng chí. Đồng chí Vũ Hồng Phúc (Chuyên viên Viện Nghiên cứu sư phạm, Bí thư Đoàn trường khoá XIX) tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đoàn trường khoá XX. Đồng chí Trần Trung Hiếu (Bí thư Chi đoàn cán bộ khoa Vật lý) và đồng chí Lê Bích Ngọc (Bí thư Chi đoàn cán bộ khoa Giáo dục chính trị) trúng cử chức vụ Phó Bí thư Đoàn trường khoá XX, nhiệm kỳ 2022-2024.

Các đại biểu thực hiện nhiệm vụ bầu Ban Chấp hành Đoàn trường.

Các đại biểu thực hiện nhiệm vụ bầu Ban Chấp hành Đoàn trường.

Với khẩu hiệu tiên phong, chinh phục, khát vọng, cống hiến, Đại hội kêu gọi tất cả các cấp đoàn, toàn thể đoàn viên, thanh niên trong trường phát huy mạnh mẽ tinh thần nhà giáo, giá trị văn hóa truyền thống, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, vai trò của khoa học - công nghệ, để đổi mới, sáng tạo, thi đua lập nhiều thành tích, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022-2024, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nhà trường uy tín, trí tuệ, cống hiến; xây dựng Thủ đô văn hiến, văn hóa, văn minh; xây dựng đất nước đất nước phát triển, phồn vinh, hạnh phúc.

Ngân Chi