Trưởng điểm thi chia sẻ 3 biện pháp phòng chống gian lận bằng công nghệ cao

28/06/2023 06:30
Ngọc Mai
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trong buổi chiều ngày 27/6, hơn 1 triệu thí sinh đã hoàn thành làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến Quy chế thi đảm bảo hiệu quả, đúng quy trình. 

Trong buổi chiều ngày 27/6, kết thúc thời gian làm thủ tục dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tại một số Điểm thi ở Hà Nội, các thí sinh đã được cán bộ hướng dẫn, nắm chắc quy định Quy chế thi.

Cụ thể, ghi nhận tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú - Đống Đa (Hà Nội), hầu hết các thí sinh đều được phụ huynh đưa đi làm thủ tục với tâm thế thoải mái.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Cao Thanh Nga - Phó Điểm trưởng Điểm thi Trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú – Đống Đa (Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú – Đống Đa) cho biết, Điểm thi có 19 phòng thi chính thức và 2 phòng thi dự phòng với tổng 444 thí sinh dự thi.

Cô Cao Thanh Nga - Phó Điểm trưởng Điểm thi Trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú – Đống Đa hướng dẫn thí sinh di chuyển đến khu vực để đồ dùng không cần thiết. (Ảnh: Ngọc Mai).

Cô Cao Thanh Nga - Phó Điểm trưởng Điểm thi Trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú – Đống Đa hướng dẫn thí sinh di chuyển đến khu vực để đồ dùng không cần thiết. (Ảnh: Ngọc Mai).

Về việc ứng phó trong trường hợp có bất ngờ xảy ra như mất điện, cô Nga chia sẻ: “Nếu mất điện, nhà trường đã có máy phát điện dự phòng. Trong tình huống như thiếu đề thi, cần phải in thêm nhưng lại không có điện thì nhà trường sẽ sử dụng máy phát điện để phục vụ việc in sao đề thi".

Cũng theo cô Nga, tất cả các thí sinh đến Điểm trường dự thi sẽ phải mang những vật dụng không cần thiết tập trung ở Phòng Giáo dục thể chất của trường (đảm bảo cách các phòng thi tối thiểu 25 mét theo quy định). Mỗi phòng thi sẽ có 1 thùng đựng đồ dùng của thí sinh. Tại khu vực này đều có cán bộ giám sát hướng dẫn, kiểm tra và trông đồ. Các thí sinh sẽ dán giấy ghi chú được điền đầy đủ họ và tên, số điện thoại, số phòng thi, sau đó cho đồ dùng vào thùng để tránh bị thất lạc.

Điểm thi cũng bố trí 1 phòng y tế với cơ số thuốc đầy đủ, có nhân viên y tế túc trực, đảm bảo xử lý kịp thời với những thí sinh cần hỗ trợ về sức khỏe.

Thí sinh tự lấy giấy ghi chú (được Điểm thi chuẩn bị sẵn) để điền thông tin cá nhân trước khi để đồ dùng vào thùng, tránh thất lạc. (Ảnh: Ngọc Mai).

Thí sinh tự lấy giấy ghi chú (được Điểm thi chuẩn bị sẵn) để điền thông tin cá nhân trước khi để đồ dùng vào thùng, tránh thất lạc. (Ảnh: Ngọc Mai).

Cũng theo cô Nga, để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp năm 2023, học sinh của Trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú – Đống Đa đã được giáo viên phổ biến Quy chế thi từ trước, đồng thời, các em cũng đã được thi thử 2 lần, và thực hành các bước như để đồ dùng không cần thiết đúng nơi quy định. Đối với những thí sinh ở trường khác đến Điểm thi, cán bộ sẽ hướng dẫn các em thực hiện đúng Quy chế.

Thí sinh kiểm tra thông tin giấy dự thi. (Ảnh: Ngọc Mai).

Thí sinh kiểm tra thông tin giấy dự thi. (Ảnh: Ngọc Mai).

Tổng số tình nguyện viên tham gia hỗ trợ thí sinh, phụ huynh tại Điểm thi là 30 học sinh của Trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú – Đống Đa, một số sinh viên tình nguyện của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, và một số thanh niên tình nguyện của phường.

Trong buổi chiều làm thủ tục dự thi ngày 27/6, tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú – Đống Đa ghi nhận có 1 thí sinh bị thủy đậu nên được bố trí ngồi làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến Quy chế thi tại phòng dự phòng.

Thí sinh này vẫn được cán bộ hướng dẫn kiểm tra các thông tin trên giấy dự thi và được phổ biến Quy chế thi đầy đủ như những thí sinh khác.

Thí sinh bị thủy đậu được bố trí ngồi ở phòng riêng để làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến Quy chế thi. (Ảnh: Ngọc Mai).

Thí sinh bị thủy đậu được bố trí ngồi ở phòng riêng để làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến Quy chế thi. (Ảnh: Ngọc Mai).

Cùng chia sẻ với phóng viên, cô Trần Thị Hải Yến – Điểm trưởng Điểm thi Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng cho biết, Điểm thi có 584 thí sinh dự thi, các thí sinh được chia thành 24 phòng thi. Tùy vào mỗi môn thi, số lượng phòng thi có thể nhiều hoặc ít hơn.

Đến chiều ngày 27/6, 24 phòng thi đã được chuẩn bị đầy đủ về chỗ ngồi, các điều kiện về ánh sáng, quạt mát và điều hòa. Ngoài 24 phòng thi chính thức, điểm thi còn có 2 phòng thi dự phòng và 6 phòng chờ.

Điểm thi đã báo cáo với Ban chỉ đạo thi quận Ba Đình, trong quá trình chuẩn bị đã có đầy đủ phương án ứng phó với các trường hợp bất thường có thể xảy ra, ví dụ tình huống bị mất điện đã có máy nổ dự phòng; trường hợp mưa lũ thiên tai cũng đã xây dựng các phương án ứng phó. Sáng 27/6, lãnh đạo và cán bộ điểm thi đã thực hiện mô phỏng một số phương án trong trường hợp cần di chuyển.

Cô Trần Thị Hải Yến – Điểm trưởng Điểm thi Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng. (Ảnh: Phạm Minh).

Cô Trần Thị Hải Yến – Điểm trưởng Điểm thi Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng. (Ảnh: Phạm Minh).

Nếu có thí sinh nào gặp vấn đề về sức khỏe, Điểm thi cũng đã bố trí 1 phòng y tế và 1 phòng cách ly, các phòng này đã được trang bị đầy đủ thuốc và các điều kiện kỹ thuật, y tế, để đảm bảo kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc.

Cô Yến cho biết thêm, Điểm thi cũng đã chuẩn bị một nhà thể chất làm nơi để đồ dùng cá nhân cho thí sinh, đảm bảo cách xa khu vực thi tối thiểu 25m theo đúng quy định. Tất cả thí sinh vào địa điểm thi đều phải qua phòng này, gửi lại những vật dụng, tư trang không được phép mang vào phòng thi.

Phòng này sẽ mở đón thí sinh từ trước giờ thi và chỉ mở lại khi thí sinh đã thi xong. Trong trường hợp thí sinh ra trước thời gian làm bài, như môn Ngữ văn thì các em đều chưa được mở cửa phòng để lấy đồ, mà phòng chỉ được mở khi đã hết giờ thi.

Về ứng phó với nguy cơ gian lận trong thi cử, Trưởng điểm thi Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng thông tin, trong quá trình học tập quy chế thi, các cán bộ coi thi đã được tập huấn để lường trước tình huống những thí sinh có thể dùng thiết bị công nghệ cao để gian lận.

Thí sinh Điểm thi Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng kiểm tra thông tin. (Ảnh: Phạm Minh).

Thí sinh Điểm thi Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng kiểm tra thông tin. (Ảnh: Phạm Minh).

“Chúng tôi tiến hành 3 biện pháp, từ phổ biến, nhắc nhở răn đe; đến kiểm tra trước khi thí sinh vào phòng thi bằng cách quan sát thí sinh, kiểm tra các vật dụng của thí sinh (kính, nhẫn, máy tính,…) và các biểu hiện khác, nếu phát hiện có bất thường sẽ phối hợp với đội ngũ an ninh tại điểm thi để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ tiếp theo.

Tuy nhiên chúng tôi đề cao biện pháp quan sát quá trình thí sinh làm bài trong phòng thi, nếu thí sinh có những biểu hiện bất thường như lén lút, hay nhìn cán bộ coi thi, lẩm nhẩm đọc hay các biểu hiện bất thường khác, nếu phát hiện chính xác có bất thường, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp nghiệp vụ trong công tác coi thi.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ giữa cán bộ coi thi, cán bộ giám sát và lãnh đạo điểm thi. Trong trường hợp cần thiết, sẽ mời thêm an ninh, cảnh sát vòng trong để thực hiện các biện pháp đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc”, cô Yến cho hay.

Tại Điểm thi này, có hơn 170 thí sinh tự do, với những thí sinh này, cô Trần Thị Hải Yến chia sẻ, cán bộ coi thi sẽ làm công tác tuyên truyền, phổ biến quy chế kỹ càng hơn. Dù là thí sinh tự do hay thí sinh trung học phổ thông, các em đều được bình đẳng trong quá trình thi của mình.

Còn tại Điểm thi Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lương Thế Vinh - Cầu Giấy (Hà Nội), chia sẻ với phóng viên, thầy Nguyễn Đức Vượng - Thư kí Điểm thi, cho biết: “Điểm thi Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lương Thế Vinh có 696 thí sinh. Chúng tôi bố trí 29 phòng thi, 2 phòng chờ và 2 phòng dự phòng, toàn bộ cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ thi đều được trang bị đầy đủ theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo kỳ thi”.

Thầy Nguyễn Đức Vượng - Thư kí Điểm thi Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lương Thế Vinh đang dán danh sách thí sinh tại các phòng thi. (Ảnh: Doãn Nhàn)

Thầy Nguyễn Đức Vượng - Thư kí Điểm thi Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lương Thế Vinh đang dán danh sách thí sinh tại các phòng thi. (Ảnh: Doãn Nhàn)

Đặc biệt, công tác phòng chống gian lận công nghệ cao được đội ngũ cán bộ thầy cô giáo tham gia công tác coi thi đặc biệt chú trọng. Theo đó, thí sinh không được mang vào phòng thi bất kỳ vật dụng nào không liên quan đến kỳ thi như điện thoại, đồng hồ thông minh,...

Đây là năm thứ hai thực hiện quy định để đồ dùng thí sinh cách phòng thi 25m, theo thầy Vượng, công tác chuẩn bị về cơ bản đều thuận lợi. Tại điểm thi Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, thí sinh sẽ để đồ dùng tại phòng căn tin của trường, đảm bảo thực hiện đúng quy định của kỳ thi.

Trong buổi làm thủ tục dự thi chiều nay, theo ghi nhận của phóng viên, mọi công tác chuẩn bị và triển khai công việc tại điểm thi Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lương Thế Vinh đều được tiến hành nghiêm túc, khẩn trương.

Giám thị tại Điểm thi Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lương Thế Vinh kiểm tra lại các danh sách trước khi gọi thí sinh vào phòng làm thủ tục dự thi. (Ảnh: Doãn Nhàn)

Giám thị tại Điểm thi Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lương Thế Vinh kiểm tra lại các danh sách trước khi gọi thí sinh vào phòng làm thủ tục dự thi. (Ảnh: Doãn Nhàn)

Ngọc Mai