Trường học ở Hải Phòng tăng cường đảm bảo ATGT những ngày đầu năm học

08/09/2022 09:33
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Các trường ở Hải Phòng tăng cường các biện pháp đảm bảo ATGT tránh tình trạng ùn tắc tại khu vực cổng trường những ngày đầu năm học.

Năm học mới bắt đầu, khu vực cổng trường các cơ sở giáo dục ở Hải Phòng không tránh khỏi tình trạng ùn tắc giao thông vào những khung giờ cao điểm khi phụ huynh đưa, đón con đi học, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Để khắc phục tình trạng trên, các trường đẩy mạnh biện pháp như phân luồng di chuyển từ cổng trường; cử cán bộ, giáo viên hỗ trợ hướng dẫn phụ huynh; tăng cường tuyên truyền về các quy định khi đưa đón con đặc biệt với phụ huynh các khối lớp 1, lớp 6.

Theo đó, dù nhiều trường có số lượng học đông nhưng vẫn đảm bảo công tác an toàn giao thông, phụ huynh đưa đón con thuận lợi, không mất nhiều thời gian hay lo lắng việc ùn tắc.

Trường Tiểu học Lê Hồng Phong phân luồng di chuyển cho phụ huynh ngay từ khu vực cổng trường (Ảnh: Phạm Linh)

Trường Tiểu học Lê Hồng Phong phân luồng di chuyển cho phụ huynh ngay từ khu vực cổng trường (Ảnh: Phạm Linh)

Khu vực sân trường được kẻ vạch chia làn đỗ xe đảm bảo phụ huynh di chuyển thuận lợi (Ảnh: Phạm Linh)

Khu vực sân trường được kẻ vạch chia làn đỗ xe đảm bảo phụ huynh di chuyển thuận lợi (Ảnh: Phạm Linh)

Thầy Nguyễn Xuân Đức – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) cho biết: “Vị trí của trường không thuận lợi khi nằm trong ngõ nhỏ và sâu. Số lượng học sinh của nhà trường là 1.718 nên vào tầm cao điểm buổi sáng và chiều, khi phụ huynh đến đưa, đón con rất dễ gây ùn tắc giao thông.

Thêm vào đó, trường nằm trên cùng một trục ngõ với Trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong và Trường mầm non 20 - 10.

Vào giờ cao điểm, khi phụ huynh của 3 trường di chuyển ra đường chính Đổng Quốc Bình cũng hay xảy ra tình trạng ùn tắc bởi đây là tuyến đường giao với nhiều đường chính có lưu lượng xe lớn".

Đội thanh niên xung kích hướng dẫn phụ huynh đỗ xe đúng nơi quy định (Ảnh: Phạm Linh)

Đội thanh niên xung kích hướng dẫn phụ huynh đỗ xe đúng nơi quy định (Ảnh: Phạm Linh)

Chia sẻ về những biện pháp đảm bảo an toàn giao thông của nhà trường, thầy Đức cho biết thêm: "Để đảm bảo công tác an toàn giao thông, ùn tắc tại cổng trường, ngay từ đầu năm học, Ban Giám hiệu nhà trường đã tổ chức với các nội dung về việc thành lập đội thanh niên xung kích để hướng dẫn phụ huynh sắp xếp xe vào khu vực sân trường.

Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền thông qua giáo viên chủ nhiệm tới phụ huynh về việc hạn chế sử dụng phương tiện ô tô bởi chỉ một vài ô tô đỗ ở đầu đường cũng dẫn đến ách tắc ở khu vực bên trong trường; tuyên truyền phụ huynh đảm bảo đúng giờ khi đến trường đón con.

Khi đến trường, phụ huynh sẽ dừng đỗ tại làn theo quy định và sắp xếp của đội thanh niên xung kích, bảo vệ.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng tổ chức các buổi tuyên truyền tập trung dành cho học sinh để các con biết đến các tình huống vi phạm giao thông từ đó hướng dẫn các con cách xử lý, hay việc gần gũi nhất là các con phải di chuyển từ lớp đến nơi bố mẹ đón như thế nào để không bị ùn tắc và đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người.

Ngay cả thời điểm dịch bệnh có diễn biến phức tạp, nhà trường cũng gửi tài liệu tuyên truyền để giáo viên phổ biến tới phụ huynh, học sinh.

Đặc biệt, chương trình giáo dục của nhà trường có lồng ghép vào môn học và các hoạt động giáo dục tập thể để dạy kiến thức về an toàn giao thông cho học sinh.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, nhà trường còn quy định giờ đón học sinh mỗi tối cách nhau 5 phút. Việc phân chia ca cũng giảm được lượng xe phụ huynh đưa đón, giảm áp lực giao thông.

Ngoài ra, nhà trường phối hợp chặt chẽ với công an phường để có sự hỗ trợ điều tiết giao thông trong tầm cao điểm và đầu năm học”.

Lực lượng công an hỗ trợ tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (Ảnh: Phạm Linh)

Lực lượng công an hỗ trợ tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (Ảnh: Phạm Linh)

Dù có hơn 1.700 học sinh, vị trí không thuận lợi, nhưng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong hạn chế được tối đa tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm (Ảnh: Phạm Linh)

Dù có hơn 1.700 học sinh, vị trí không thuận lợi, nhưng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong hạn chế được tối đa tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm (Ảnh: Phạm Linh)

Ghi nhận thêm tại Trường Trung học cơ sở Đà Nẵng (quận Ngô Quyền, Hải Phòng), đây cũng là một trong những điểm trường có vị trí không thuận lợi về giao thông khi nằm trong ngõ sâu và nằm sát cạnh Trường Tiểu học Thái Phiên.

Phụ huynh xếp hàng ngay ngắn tại khu vực cổng Trường Trung học cơ sở Đà Nẵng (Ảnh: Phạm Linh)

Phụ huynh xếp hàng ngay ngắn tại khu vực cổng Trường Trung học cơ sở Đà Nẵng (Ảnh: Phạm Linh)

Theo cô Trịnh Thu Hương – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Đà Nẵng cho biết, năm học 2022 – 2023, nhà trường có 1.968 học sinh.

Nhằm tạo điều kiện cho phụ huynh đưa đón con thuận lợi và tránh tình trạng ùn tắc giao thông, nhà trường đã có nhiều biện pháp tuyên truyền tới phụ huynh, học sinh ngay từ đầu năm học.

Học sinh và phụ huynh di chuyển theo làn quy định, không xảy ra tình trạng ùn tắc (Ảnh: Phạm Linh)

Học sinh và phụ huynh di chuyển theo làn quy định, không xảy ra tình trạng ùn tắc (Ảnh: Phạm Linh)

“Do thời gian phụ huynh đưa con đi học buổi sáng của nhà trường trùng với trường tiểu học cộng thêm ngõ vào hẹp, lưu lượng đông rất dễ dẫn đến tắc đường nên nhà trường tuyên truyền phụ huynh đầu buổi sáng không chở con vào trường mà học sinh sẽ đi bộ vào từ đầu ngõ.

Để phụ huynh đón con thuận tiện hơn, đoàn viên giáo viên và học sinh trong đội tình nguyện viên của trường tham gia phân luồng trong khu vực cổng và ngõ vào thời điểm tan trường.

Kẻ đường phân cách mềm hướng dẫn phụ huynh học sinh đỗ xe theo vạch quy định trong sân trường để tránh ùn tắc cục bộ. Khu vực cổng cũng có dải phân cách cứng để phân luồng” cô Trịnh Thu Hương cho biết thêm.

Còn tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám (quận Lê Chân, Hải Phòng), trường có vị trí nằm ngay gần chợ, lưu lượng giao thông lớn đặc biệt vào tầm chiều nên để đảm bảo an toàn giao thông, toàn bộ phụ huynh học sinh đưa đón con ở trong khu vực sân trường.

Trường Tiểu học Lê Văn Tám quy định phụ huynh đưa đón con trong khu vực sân trường để tránh ùn tắc do trường nằm gần chợ (Ảnh: Phạm Linh)

Trường Tiểu học Lê Văn Tám quy định phụ huynh đưa đón con trong khu vực sân trường để tránh ùn tắc do trường nằm gần chợ (Ảnh: Phạm Linh)

Nhà trường giãn cách giờ đón mỗi khối cách nhau 10 phút nên phụ huynh không gặp khó khăn khi di chuyển trong sân trường (Ảnh: Phạm Linh)

Nhà trường giãn cách giờ đón mỗi khối cách nhau 10 phút nên phụ huynh không gặp khó khăn khi di chuyển trong sân trường (Ảnh: Phạm Linh)

Mặc dù trường giãn cách giờ về của học sinh mỗi khối cách nhau 10 phút nhưng với sĩ số 1.255 học sinh, mỗi buổi chiều, đoàn viên nhà trường phối hợp với bảo vệ luôn phải có mặt hỗ trợ, hướng dẫn cho phụ huynh đặc biệt là những phụ huynh khối lớp 1 trong những ngày đầu năm học.

Bên cạnh đó, nhà trường chia làn đường bằng dải phân cách ngay từ cổng trường, kẻ vạch phân luồng trong sân nên những ngày đầu năm học vừa qua trường không xảy ra tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm.

Phạm Linh