Trường ở TPHCM có điểm chuẩn vào 10 chỉ 3,5 điểm/môn: Hiệu trưởng bộc bạch lý do

08/07/2023 06:49
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trong tổng số 114 trường trung học phổ thông công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh, 7 trường lấy điểm chuẩn chỉ 10,5 điểm/3 môn thi tuyển sinh vào lớp 10.

Ngày 7/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 của 114 trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn.

Theo đó, điểm chuẩn nguyện vọng 1 cao nhất của thành phố năm nay vẫn thuộc về Trường trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, Quận Tân Bình với 25,5 điểm (3 môn thi tuyển sinh).

Kế đó là Trường trung học phổ thông Gia Định với 24,5 điểm (nguyện vọng 1), Trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai với 24,25 điểm (nguyện vọng 1), Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân với 24,25 điểm (nguyện vọng 1) và Trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân với 23,5 điểm (nguyện vọng 1).

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập ở Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: V.D)

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập ở Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: V.D)

Những trường trung học phổ thông còn lại nằm trong top 10 trường có điểm chuẩn vào lớp 10 cao nhất thành phố gồm: Trường Phú Nhuận, Trường Trần Phú, Trường Lê Quý Đôn, Trường Mạc Đĩnh Chi và Trường Nguyễn Hữu Cầu.

Ở chiều ngược lại, có 7 trường trung học phổ thông chỉ cần đạt 10,5 điểm/3 môn thi tuyển sinh vào lớp 10 là có thể đậu được, bao gồm: Trường trung học phổ thông Đa Phước, Trường trung học cơ sở - trung học phổ thông Thạnh An, Cần Thạnh, An Nghĩa, Bình Khánh, Trung Lập và An Nhơn Tây.

Như vậy, thí sinh chỉ cần trung bình 3,5 điểm/môn là có thể đậu vào lớp 10 của những trường này.

Đây là những trường trung học phổ thông công lập nằm trên địa bàn của huyện Cần Giờ, Bình Chánh và Củ Chi thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Là một trường trung học cơ sở - trung học phổ thông nằm ở xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, thầy Nguyễn Bảo Ngọc – Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở, trung học phổ thông cho phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam biết, điểm chuẩn vào lớp 10 năm nay của trường cũng vẫn bằng năm ngoái (10,5 điểm).

Trường có 32 học sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại chỗ, nhưng chỉ có vài em là không đủ điểm chuẩn.

Theo thầy Nguyễn Bảo Ngọc, với số điểm chuẩn vào lớp 10 như vậy, thầy cô giảng dạy của trường đã phải rất nỗ lực để có thể đạt được chất lượng học tập như mong muốn của học sinh.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Lê Phú Hải – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Đa Phước (huyện Bình Chánh) nói rằng, dù với số điểm chuẩn thấp như vậy, nhưng nhà trường vẫn thường không tuyển đủ chỉ tiêu lớp 10 mà Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh giao.

Thầy Lê Phú Hải giải thích, đối tượng học sinh lớp 10 mà trường tuyển vào phần lớn nằm ở những xã, vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn của huyện Bình Chánh.

Một số học sinh còn lại thì là của khu vực Quận 8. Các em rớt nguyện vọng 1, nên thường đậu nguyện vọng 2 hay 3 vào trường. Dù vậy, ở trường vẫn xảy ra tình trạng hết học kỳ 1 hay cuối năm lớp 10, học sinh lại xin chuyển đi các trường trung học phổ thông công lập khác.

Tuy điểm chuẩn đầu vào lớp 10 thấp như vậy, nhưng thầy Lê Phú Hải khẳng định rằng, như năm học 2021 – 2022, tỷ lệ học sinh lớp 12 của trường đậu tốt nghiệp trung học phổ thông luôn gần với mức 99%.

Tỷ lệ các học sinh đậu vào đại học công lập luôn đạt tỷ lệ khoảng 60%, trong đó này có khoảng 20% các em đậu vào trường đại học là thành viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Đa Phước nhấn mạnh, các thầy cô của trường đã phải nỗ lực giảng dạy rất nhiều. Thậm chí là trước kỳ thi, thầy cô của trường phải ôn thi cho học sinh lớp 12 cả Thứ 7, Chủ nhật thì mới đạt được tỷ lệ như thế.

Việt Dũng