Trưởng phòng đào tạo một số trường đại học dự đoán điểm chuẩn với tổ hợp D01

22/07/2023 06:39
Lệ Quyên
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Cán bộ Phòng Đào tạo trường đại học dự đoán điểm chuẩn khối D01 có nhiều biến đổi, giữa các khối ngành tỷ lệ điểm số thay đổi.

Ngay sau khi có kết quả thi, phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023, cán bộ một số trường đại học đã có dự đoán sơ bộ về điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp với tổ hợp D01.

Theo dữ liệu phổ điểm thi mà Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, tổ hợp xét tuyển D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) có 64.769 thí sinh đạt mức điểm 22-23.

Mức điểm 23-24 có 53.977 thí sinh. Mức điểm 24-25 có 40.916 thí sinh đạt. Mức điểm 25-26 có 25.811 thí sinh. Với mức 27-28 điểm có 1.961 thí sinh. Mức 28-29 điểm chỉ 87 thí sinh đạt được, đặc biệt mức 29-30 điểm thì không thí sinh nào đạt được.

Trường Đại học Văn hóa dự kiến giảm điểm chuẩn các ngành khối D01

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Đại Lượng - Trưởng Phòng Đào tạo, Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cho biết:

“Từ phổ điểm năm nay do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, nhìn chung điểm chuẩn các ngành xét tuyển khối D01 sẽ có sự phân hóa hơn những năm trước đó.

Giống với năm 2022, năm nay Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tiếp tục đề xuất chỉ tiêu tuyển sinh là 1.550 sinh viên với hình thức xét điểm thi trung học phổ thông chiếm khoảng 60%-75%, còn lại 25%-30% là hình thức xét tuyển sớm thông qua xét điểm học bạ và thi năng khiếu".

Trường Đại học Văn hoá Hà Nội. (Ảnh: Website trường)

Trường Đại học Văn hoá Hà Nội. (Ảnh: Website trường)

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Đại Lượng dự đoán, điểm chuẩn khối D01 của Trường Đại học Văn hoá Hà Nội năm nay có thể sẽ giảm nhẹ hơn so với năm 2022, một số ngành lấy điểm cao dự đoán ở khoảng từ 23 đến 25 điểm trong khi các ngành thuộc nhóm lấy điểm thấp ở khoảng 20-21 điểm.

Dự đoán mức điểm chuẩn khối D01 của Trường năm nay giảm từ 0,5 đến 1 điểm so với năm 2022.

Cụ thể, với các khối ngành như Báo chí, Luật, Du lịch,... của Trường Đại học Văn hoá Hà Nội dự đoán ngưỡng điểm chuẩn khoảng từ 23-25 điểm; với các khối ngành còn lại như Quản lý thông tin, Xuất bản - Phát hành,... sẽ rơi vào khoảng 20-23 điểm.

Bên cạnh đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Đại Lượng cho biết việc tăng hay giảm điểm chuẩn của một ngành học còn có thể do sức hút của ngành đó đối với các thí sinh.

Khi một ngành học trở thành xu hướng thì sẽ nhận được sự quan tâm lớn của thí sinh dẫn đến tình trạng quá tải chỉ tiêu nên điểm chuẩn tăng cao.

Từ đó hình thành tâm lý sợ điểm cao như năm trước của thí sinh mà lượng đăng ký xét tuyển ít đi và ngành học đó tự động giảm điểm theo các năm cho đến khi “sốt” trở lại.

“Chẳng hạn, trong những năm 2020-2022, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 điểm chuẩn ngành Du lịch thấp hơn một chút, ít người đăng ký hơn, người học có tâm lý lo lắng trước tình hình dịch bệnh, công việc sau khi ra trường không đáp ứng được mức lương mong muốn”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Đại Lượng lấy ví dụ.

Điểm chuẩn khối D01 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có thể vẫn sẽ tăng

Trong khi đó, Tiến sĩ Thân Thanh Sơn - Trưởng Phòng Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhận định: “Qua phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, điểm bình quân tổ hợp D01 năm 2023 tăng so với 2022, phổ điểm từ 21 đến dưới 26 số lượng thí sinh tăng mạnh, từ 26 điểm trở lên tăng ít hơn và tăng khoảng trên 2.000 thí sinh.

Thông thường, các ngành sử dụng tổ hợp D01 để xét tuyển, đồng thời sử dụng các tổ hợp khác như các tổ hợp khối D là các ngành lĩnh vực Kinh doanh quản lý, Nhân văn,... hay tổ hợp A00, A01 để xét tuyển các ngành lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật, Kỹ thuật,...".

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. (Ảnh: Website trường)

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. (Ảnh: Website trường)

"Năm 2023, hệ thống xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép thí sinh chỉ cần đăng ký trường và ngành, hệ thống sẽ tự động chọn tổ hợp tốt nhất cho thí sinh.

Do đó, những ngành xét kết hợp D01 với các tổ hợp khối D khác, nếu năm 2022 điểm chuẩn trong phổ 21 đến 26 thì năm nay sẽ tăng khoảng 0,25-0,5.

Nếu xét kết hợp với tổ hợp A00 có thể ổn định hoặc giảm bình quân khoảng 0,25 điểm, bởi vì điểm trung bình tổ hợp A00 năm 2023 giảm so với 2022.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội chủ yếu xét tuyển theo tổ hợp A00, A01, D01, trong đó kết hợp D01 với các tổ hợp khối D khác hoặc A00, A01 theo từng lĩnh vực đào tạo. Vậy nên, phổ điểm tập trung nhiều trong khoảng 22-26 điểm, tương tự như dự báo ở trên.

Tuy nhiên, việc đưa ra điểm chuẩn không chỉ dựa vào phổ điểm của thí sinh mà cần xét nhiều yếu tố khác như chỉ tiêu phân bổ cho phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nguồn tuyển,...”, Tiến sĩ Sơn cho biết.

Tiến sĩ Thân Thanh Sơn chia sẻ thêm về nguyên nhân tăng/giảm điểm giữa các ngành khối D01: “Do số lượng thí sinh đạt điểm ở các mức khác nhau nên có sự thay đổi điểm chuẩn khác nhau giữa các ngành xét tuyển khối D01, ngoài ra năm 2023 thí sinh không cần đăng ký tổ hợp xét tuyển mà hệ thống tự chọn tổ hợp thí sinh có lợi nhất.

Từ đó, một số ngành ngoài tổ hợp D01 còn xét theo các tổ hợp khác như A00, A01 thì điểm chuẩn sẽ có sự điều hòa giữa các tổ hợp”.

Song, Trưởng phòng Đào tạo 2 trường đại học này đều khẳng định điểm chuẩn không gây ảnh hưởng đến tiêu chí tuyển sinh dự kiến. Bởi công tác xét tuyển thực hiện theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Đồng thời, các trường cũng không chỉ dùng duy nhất tổ hợp D01 cho một ngành mà còn kết hợp với các tổ hợp khác.

Lệ Quyên