GDVN- Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã bác đơn kháng cáo của Cục Thuế Thanh Hóa tuyên y án sơ thẩm trong vụ kiện của công ty Đông Á đối với cơ quan này.
(GDVN) - So với Nhật Bản và Hàn Quốc, Trung Quốc đại lục đã áp dụng mô hình giáo dục đại cương của Hoa Kỳ một cách tự nguyện và không chính thức vào cuối những năm 2000
(GDVN) - Bây giờ là thời điểm thích hợp để Mỹ đẩy lùi các hành động bành trướng của Trung Quốc, chứ không phải bằng các khẩu hiệu như "xoay trục" hay "tái cân bằng".
(GDVN) - Trung Quốc và Mỹ đã gia tăng đấu "võ mồm", ngoài ra Mỹ đã đạt được TPP và tích cực triển khai các hành động hợp tác, liên kết, hiện diện thực tế ở Biển Đông.
(GDVN) - Đây là nhận định của học giả phương Tây, nhưng học giả Singapore cho rằng, giữa các nhà lãnh đạo Đông Á đã đạt được đồng thuận "hòa bình để phát triển kinh tế"
(GDVN) - Bài viết nhấn mạnh đến lực lượng mới, phát triển không cân bằng, khủng hoảng, phân phối thu nhập, luật pháp và đạo đức, nhân tố Mỹ... liên quan chiến tranh.
(GDVN) - Tập Cận Bình thừa nhận rằng cách tiếp cận ngoại giao im lặng của Malaysia là phương pháp tốt nhất, vì nó nhấn mạnh vào việc thảo luận hơn là đối đầu...
(GDVN) - Trung Quốc khát vọng được bình đẳng quân sự với Mỹ, ra sức tăng cường sức mạnh quân sự, còn Mỹ muốn xây dựng cân bằng mới, ngăn chặn chiến lược đối với TQ.
(GDVN) - Tàu ngầm lớp Kilo của Việt Nam sẽ thực hiện nhiều loại nhiệm vụ như trinh sát, tuần tra, săn ngầm và chống hạm, dùng để chống lại kẻ thù trên biển.
(GDVN) - Người Trung Quốc đang chuẩn bị làm mới mối quan hệ của họ với Ấn Độ một cách tích cực hơn nhiều. Họ hiểu rằng quan hệ đối ngoại ở Đông Á không hề lý tưởng.
(GDVN) - Khả năng quân sự của Trung Quốc không ngừng tăng cường, yêu sách chủ quyền đối với các "đảo tranh chấp" ngày càng mạnh, thách thức trực tiếp cân bằng Đông Á.