(GDVN) - Đối tượng giáo viên được tuyển dụng đặc cách là những người có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước và trong chỉ tiêu biên chế.
(GDVN) - Bộ trưởng Bộ Giáo dục nêu, mô hình trường phổ thông nhiều cấp học không phải là không có cơ sở nhưng sáp nhập phải đảm bảo các yêu cầu hết sức nghiêm ngặt
(GDVN) - Tại phiên trả lời chất vấn ngày 7/11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã yêu cầu Hà Nội thực hiện nghiêm túc việc tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng.
(GDVN) - Nếu đặt tên cơ quan hành chính phường khác với tên gọi Ủy ban nhân dân thì toàn bộ dữ liệu có liên quan (như chứng minh thư nhân dân...) sẽ phải thay đổi.
(GDVN) - Theo dự thảo, từ 1/7/2020, giáo viên và tất cả các trường hợp chưa thực hiện hợp đồng làm việc không xác định thời hạn phải ký kết hợp đồng xác định thời hạn.
(GDVN) - Theo thầy Lê Quý Đức: “Là người Việt Nam có tài năng và đức độ, có lợi cho đất nước, cho nhân loại thì được trọng dụng không cần phải là Đảng viên”.
(GDVN) - Phản ánh của các địa phương cho biết, vấn đề khó khăn nhất là dôi dư số lượng lớn cán bộ lãnh đạo, quản lý khi sắp xếp lại các đơn vị cấp huyện, xã.
(GDVN) - “Nội dung trả lời như thế không đúng tinh thần của một cơ quan gác cổng về công tác cán bộ cho Chính phủ và cho Thủ tướng. Tôi đã có văn bản gửi Thủ tướng”.