(GDVN) - Theo ông Mai Văn Trinh: “Bản chất kỳ thi là để đánh giá chuẩn đầu ra của chương trình do đó độ khó điều chỉnh phù hợp với mục tiêu để xét tốt nghiệp”.
(GDVN) - Nguyên Vụ trưởng vụ giáo dục đại học cho rằng: “Việc không ghi hình thức đào tạo (chính quy, tại chức) trên văn bằng là đi theo thông lệ quốc tế".
(GDVN) - Trước và sau khi thi trung học phổ thông quốc gia, lãnh đạo Bộ Giáo dục đã có những chia sẻ là sẽ chấm lại toàn bộ những bài thi Ngữ văn có điểm cao.
(GDVN) - Theo ông Mai Văn Trinh, Hội đồng thi quốc gia sẽ công bố và thông báo kết quả điểm thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia cho thí sinh vào ngày 14/7.
(GDVN) - Kỳ thi năm 2019 có tới 233.000 thí sinh chỉ tham dự kỳ thi nhằm lấy kết quả tốt nghiệp thì rõ Bộ cần tính đến những phương án thay thế trong những năm tới.
(GDVN) - Bốn thi sinh phải thi lại môn Ngữ Văn vào chiều 27/6 bằng đề thi dự bị. Sự việc này cho thấy, những cán bộ coi thi để xảy ra sai phạm rất mù mờ về quy chế thi.
(GDVN) - Tại điểm thi Trung học phổ thông Uông Bí (Quảng Ninh), 1 thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi do mang điện thoại vào phòng thi tổ hợp khoa học xã hội.
(GDVN) - Khi xảy ra các tình huống bất thường trong kỳ thi không che giấu thông tin, thực hiện đúng theo quy chế thi và đặt quyền lợi của thí sinh lên cao nhất.
(GDVN) - Việc Bộ chuẩn bị con người và trang bị móc móc hiện đại như vậy để đối phó, đề phòng với ai? Với chính những con người đang công tác trong ngành giáo dục.
(GDVN) - Đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khẳng định như vậy, trong buổi trao đổi thông tin với báo giới về kỳ thi quốc gia năm nay sắp diễn ra.
(GDVN) - Theo ông Mai Văn Trinh, năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp chỉ đạo tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm, đặt camera giám sát phòng chấm thi 24/24 giờ.
(GDVN) - Việc công bố danh sách những thí sinh được sửa điểm là điều vô cùng cần thiết để cứu danh dự cho ngành giáo dục sau hàng loạt các vụ việc đáng buồn.