GDVN- Phòng Giáo dục huyện và 20 đơn vị trường học đã để xảy ra các sai phạm về tài chính nhưng chỉ nhận mức hình thức kỷ luật kiểm điểm rút kinh nghiệm.
GDVN- Một khi quy định việc dự giờ của giáo viên không kiêm nhiệm chức vụ chỉ dừng lại ở việc rút kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau thì công việc này sẽ đơn giản hơn nhiều.
GDVN- Nhà trường thừa nhận việc phát thông báo thu các khoản tiền trong khi học sinh đang phải nghỉ học vì dịch covid-19 là chưa phù hợp nên xin rút kinh nghiệm.
(GDVN) - Thanh tra huyện đã có kết luận tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên và yêu cầu lãnh đạo “rút kinh nghiệm sâu sắc” với những sai phạm.
(GDVN) - Ông Hải nhận thấy bản thân mình không đáp ứng được các yêu cầu của vị trí công tác đã từ chức. Điều đó chứng minh ông Hải tự trọng, cầu thị, coi trọng danh dự.
(GDVN) - Phó Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Kiên Giang điều hành Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học để xảy ra thu chi ngoài sổ sách hơn 1,2 tỷ đồng là không nghiêm trọng.
(GDVN) - Nhận thấy hành vi đánh vào đầu em Đức chưa thực sự đúng chuẩn mực, Phó hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở An Hồng (Hải Phòng) đã kiểm điểm và rút kinh nghiệm.
(GDVN) - Bị kết luận duyệt chi sai tổng cộng 93 triệu đồng, nhưng Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang Trần Quang Bảo chỉ bị đề nghị kiểm điểm.
(GDVN) - "Ủy ban nhân dân huyện Như Thanh xin tiếp thu, nhận trách nhiệm, nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ vi phạm. Chấm dứt và không tái diễn việc hợp đồng không đúng...".
(GDVN) - Cháu bé có hộ khẩu thường trú cuối cùng không được tuyển, phải chạy chỗ học nơi khác, trong khi nhiều học sinh trái tuyến được vào trường Nguyễn Văn Tố.
(GDVN) - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hậu Lộc đã yêu cầu lãnh đạo nhà trường trả lại tiền cho học sinh khoản thu xét/cấp bằng tốt nghiệp quá cao so với quy định.
(GDVN) - Ngày 5/3, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 đối với 1.131 ứng viên.
(GDVN) - Vị Đại biểu Quốc hội cũng cho rằng, không nên đẩy sự việc đi quá giới hạn bởi nó sẽ ít nhiều tạo nên hệ lụy không hay đối với ngành giáo dục và xã hội.
(GDVN) -"Không thể nói là tự dưng bà Quỳnh Anh được nâng đỡ như vậy. Sao người ta không nâng đỡ người khác mà cứ phải là bà ấy...", Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nêu vấn đề.
(GDVN) - Lãnh đạo Hà Nội có biết đẳng cấp cán bộ của mình đang ở mức nào không? Trong khi, họ chính là những người góp phần dựng lên bộ mặt thủ đô cho người khác soi...