Ảnh tuyệt xinh và tâm sự của Hân Đồng - Trác Nghiên

08/09/2011 19:36
H.H
(GDVN) - Sau 10 năm, hai thành viên xinh đẹp của Twins Chung Hân Đồng - Thái Trác Nghiên có dịp trải lòng về những ngày đã qua và tương lại đang chờ phía trước.
Những tháng ngày suốt 10 năm qua, đã khiến cho những cô gái ngây thơ, hồn nhiên năm nào, được trải nghiệm để trưởng thành hơn, tràn đầy dũng khí và năng lượng.
Những tháng ngày suốt 10 năm qua, đã khiến cho những cô gái ngây thơ, hồn nhiên năm nào, được trải nghiệm để trưởng thành hơn, tràn đầy dũng khí và năng lượng.
Twins khẳng định :"Chúng tôi trước giờ vẫn ở bên nhau. Nhóm nhạc này tồn tại trong suốt 10 năm qua, là do chúng tôi cực khổ mới đánh đổi được, chúng tôi chưa từng nghĩ qua việc tách nhóm hay tan rã".
 Twins khẳng định :"Chúng tôi trước giờ vẫn ở bên nhau. Nhóm nhạc này tồn tại trong suốt 10 năm qua, là do chúng tôi cực khổ mới đánh đổi được, chúng tôi chưa từng nghĩ qua việc tách nhóm hay tan rã".
Nói về bài hát để lại ấn tượng nhất cho họ trong album lần này, cả 2 đưa ra bài hát lần đầu tiên cả 2 hợp tác sáng tác Rainbow
 Nói về bài hát để lại ấn tượng nhất cho họ trong album lần này, cả 2 đưa ra bài hát lần đầu tiên cả 2 hợp tác sáng tác Rainbow
 
Thái Trác Nghiên cho biết :"Tôi cảm thấy ấn tượng mà Twins mang đến cho mọi người, có nhiều bài hát truyển cảm hứng cho mọi người, nhiều bài hát cổ vũ mọi người, nên tôi rất hy vọng bài hát mà chúng tôi cùng nhau hợp tác này sẽ tuân theo những điều trước đây, rất hy vọng ngoài việc nói đến chúng tôi, có thể nói cho người khác nghe, mọi người có thể cùng nhau hát"
Thái Trác Nghiên cho biết :"Tôi cảm thấy ấn tượng mà Twins mang đến cho mọi người, có nhiều bài hát truyển cảm hứng cho mọi người, nhiều bài hát cổ vũ mọi người, nên tôi rất hy vọng bài hát mà chúng tôi cùng nhau hợp tác này sẽ tuân theo những điều trước đây, rất hy vọng ngoài việc nói đến chúng tôi, có thể nói cho người khác nghe, mọi người có thể cùng nhau hát"
Thái Trác Nghiên nhận xét về bạn diễn của mình: “Tôi cảm thấy cô ấy là người rất vui vẻ, rất lạc quan, có thể mọi người sẽ thấy tôi rất lạc quan, nhưng lạc quan của cô ấy khác tôi, ví dụ như khi xảy ra chuyện không hay, cô ấy thực sự không nhớ tới nó nữa, là không nhớ thật, không phải cô ấy giả vờ. Cô ấy cũng không quan tâm quá mức đến tương lai, quan trọng nhất là hôm nay chúng tôi đã sống rất vui vẻ, vậy là mãn nguyện, đó là điểm tôi muốn học tập nhất"
Thái Trác Nghiên nhận xét về bạn diễn của mình: “Tôi cảm thấy cô ấy là người rất vui vẻ, rất lạc quan, có thể mọi người sẽ thấy tôi rất lạc quan, nhưng lạc quan của cô ấy khác tôi, ví dụ như khi xảy ra chuyện không hay, cô ấy thực sự không nhớ tới nó nữa, là không nhớ thật, không phải cô ấy giả vờ. Cô ấy cũng không quan tâm quá mức đến tương lai, quan trọng nhất là hôm nay chúng tôi đã sống rất vui vẻ, vậy là mãn nguyện, đó là điểm tôi muốn học tập nhất"
Khi hát bài Tình bạn 10 năm, Chung Hân Đồng cảm thấy đã trưởng thành :"Trước đây tôi không cảm nhận 1 bài hát quá sâu như vậy, nhưng bây giờ đã rõ 1 bài hát phải cấu tạo như thế nào, lúc viết bài hát có tâm trạng thế nào, nên khi hát lên cảm giác rất khác biệt"
Khi hát bài Tình bạn 10 năm, Chung Hân Đồng cảm thấy đã trưởng thành :"Trước đây tôi không cảm nhận 1 bài hát quá sâu như vậy, nhưng bây giờ đã rõ 1 bài hát phải cấu tạo như thế nào, lúc viết bài hát có tâm trạng thế nào, nên khi hát lên cảm giác rất khác biệt"
Chung Hân Đồng cho rằng sự lạc quan của cô bạn thân ảnh hưởng đến bản thân :"Tôi cảm thấy cô ấy lúc nào cũng rất vui vẻ, lúc tôi mới quen cô ấy, tôi rất ít nói chuyện, không biết làm thế nào để cười, không biết làm cách nào đối diện với nụ cười của người khác, là cô ấy cho tôi biết cách mở rộng lòng mình hơn, nói nhiều hơn, cười để chào mọi người"
Chung Hân Đồng cho rằng sự lạc quan của cô bạn thân ảnh hưởng đến bản thân :"Tôi cảm thấy cô ấy lúc nào cũng rất vui vẻ, lúc tôi mới quen cô ấy, tôi rất ít nói chuyện, không biết làm thế nào để cười, không biết làm cách nào đối diện với nụ cười của người khác, là cô ấy cho tôi biết cách mở rộng lòng mình hơn, nói nhiều hơn, cười để chào mọi người"
 
H.H