Hội nghị chống hở hang: Ánh Tuyết quyết liệt muốn 'triệt tận gốc'

19/06/2012 06:26
Lê Huyền
(GDVN) - “Chúng ta nên triệt tận gốc các nghệ sĩ, ca sĩ có vấn đề. Một người nghệ sĩ, một ca sĩ nên biết văn hóa nghệ thuật sẽ biểu dương cho một nền văn hóa của đất nước”, ca sĩ Ánh Tuyết bày tỏ quan điểm.
Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 65/CT-BVHTTDL chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang do Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hồ Anh Tuấn chủ trì diễn ra vào sáng 18/ 6 tại TPHCM đã nhận được rất nhiều ý kiến gay gắt, quyết liệt.
Bà Kim Hồng, giám đốc công ty Ciat cho rằng: Nên có những cuộc thi cấp quốc gia để có thể tuyển sinh, lựa chọn các đơn vị trong ngành sắc đẹp, hơn nữa, sau khi các người đẹp đạt được danh hiệu nên có những quan tâm để họ phát triển tốt hơn, đồng thời siết chặt hơn nữa công tác tổ chức các cuộc thi hoa hâu, nêu cao trách nhiệm bản thân để nâng cao vẻ đẹp, mà không làm lu mờ những giá trị đạo đức.

Đặc biệt, ca sĩ Ánh Tuyết bày tỏ quan điểm rất quyết liệt, rằng đến thời điểm hiện nay, không nên cứ sửa rồi phạt mãi những ca sĩ vi phạm nữa: “Chúng ta nên triệt tận gốc các nghệ sĩ, ca sĩ có vấn đề. Một người nghệ sĩ, một ca sĩ nên biết văn hóa nghệ thuật sẽ biểu dương cho một nền văn hóa của đất nước”. Ánh Tuyết cũng cho hay: “Hiện nay có quá nhiều công ty tổ chức sự kiện, trong đó một số công ty chỉ biết tận dụng những ca sĩ trẻ để kinh doanh”.

Ca sĩ Ánh Tuyết
Ca sĩ Ánh Tuyết

Bày tỏ quan điểm của mình, bà Kim Dung, công ty biểu diễn Sen Vàng cho rằng các nghệ sĩ đã rất được ưu ái khi hôm nay có một Thứ trưởng ngồi đây để lắng nghe những ý kiến về ăn mặc hở hang của các ca sĩ, nghệ sĩ. Theo bà với giá trị tiền phạt như hiện nay là quá thấp đối với những nghệ sĩ đã vi phạm quy chế, vì vậy để ngăn chặn tình trạng này, phải phạt thật nặng làm ảnh hưởng đến tài chính thì họ mới rút ra kinh nghiệm. Bà Kim Dung cũng cho rằng, ngoài việc phạt các nghệ sĩ, giá trị phạt cũng phải thật nặng với các công ty biểu diễn nếu có các công ty có ca sĩ vi phạm, với một nghệ sĩ hạng Sao nếu phạt đến 50 hoặc 70 triệu thì sẽ làm họ suy nghĩ. "Phạt nặng là cách tốt nhất để giảm được vấn đề phản cảm hiện nay", bà Dung nói.
Đạo điễn sân khấu Hoa Hạ thì có những phát biểu gay gắt bày tỏ quan điểm bênh vực các nghệ sĩ khi cho rằng: Việc các ca sĩ lên sân khấu ăn mặc hở hang, một phần lỗi thuộc về công ty biểu diễn, các ca sĩ nhưng có một lỗi rất quan trọng là do những phóng viên ảnh, Vì vậy nên kiểm điểm những phóng viên ảnh do chụp những bức ảnh không có thẩm mỹ. Nếu người phóng viên không chụp sau cánh gà, không chụp sau hậu trường thì đã không có những bức ảnh phản cảm.

Đạo diễn  Hoa Hạ cũng cho rằng một khi đã đưa có luật, quy định về việc ăn mặc hở hang thì luật đó phải được quy định cụ thể: Ca sĩ, nghệ sĩ khi lên sân khấu được hở bao nhiêu %, được hở lưng bao nhiều, hở ngực bao nhiêu… đồng thời nên xem xét tiêu chuẩn thiết kế của các nhà thiết kế trang phục. “Nếu có sai lầm chúng ta nên sửa chữa sai lầm chứ không phải mỗi lần mắc sai lầm là phải triệt, nếu triệt chúng ta sẽ không tìm được một ngôi sao nào trong thời đại hiện nay”, đạo diễn Hoa Hạ cho biết.

Đạo diễn Hoa Hạ: Phải quy định cụ thể nghệ sĩ lên sân khấu được hở bao nhiêu %
Đạo diễn Hoa Hạ: Phải quy định cụ thể nghệ sĩ lên sân khấu được hở bao nhiêu %

Về lĩnh vực hát nhép, mặc dù các ca sĩ tham dự hội nghị rất ít, nhưng các bầu sô cũng bày tỏ quan điểm khá gay gắt về vấn đề này. Ông Hoàng Tuấn, bầu sô của ca sĩ Đan Trường cho rằng: Ngày càng có quá nhiều các ca sĩ, nghệ sĩ hát nhép, hát chồng, điều này đã ảnh hưởng rất nhiều đến những nghệ sĩ hát thật. Để minh chứng cho điều này, Hoàng Tuấn đã dẫn ra ví dụ: Thậm chí qua sự hỗ trợ của phòng thu các ca sĩ hát nhép còn có giọng hát hay hơn hát thật.  Bầu sô Đan Trường cho rằng: có thể sở nên lập một đội đặc nhiệm C65 để thanh tra và ngăn chặn tình trạng này.

Ông Hoàng Tuấn - bâu sô ca sĩ Đan Trường
Ông Hoàng Tuấn - bâu sô ca sĩ Đan Trường

Cùng đánh mạnh vào tình trạng hát nhép, ông Duy Khánh - công ty Nhạc Xanh, ông Hữu Luân - phó giám đốc Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh cho rằng mấu chốt của việc tồn tại hát nhép hiện nay là do việc không cấp giấy hành nghề cho các nghệ sĩ chân chính dẫn đến việc ngày càng có quá nhiều sự thật giả lẫn lộn khi không có giấy phép. “Việc triển khai chỉ thị 65, những nội dung của vấn đề này đã được triển khai năm 2009. Theo ông Khánh nên cấp giấy phéo hành nghề cho các nghệ sĩ hoạt động chân chính. “Chưa bao giờ có một chế độ ưu tiên người nghệ sĩ như chúng ta hiện nay, chưa bao giờ người nghệ sĩ đứng trên sân khấu lại thu nhiều tiền như người nghệ sĩ”. "Với thực tế như hiện nay, người người nhà nhà làm ca sĩ, thử hỏi xem Bộ Văn hóa thống kê được có bao nhiêu ca sĩ”, ông bầu Duy Khánh quả quyết.

Điều đáng nói, trong khi một số các bầu sô, quản lý tham dự hội nghị triển khai chỉ thị 65 với những ý kiến gay gắt thì một bộ phận rất lớn các ca sĩ, nghệ sĩ từng có tên trong danh sách đen và bị phạt như người mẫu Phan Như Thảo, Thanh Hằng, Minh Triệu, Lan Hương lại vắng mặt. Thái Hà và Thu Minh có mặt tham dự hội nghị theo lời mời của Sở VH-TT-DL đã thẳng thắn nhận lỗi về việc ăn mặc hở hang đã bị phạt trước đó.

Người mẫu Thái Hà từng bị phạt hai lần về ăn mặc hở hang, phản cảm
Người mẫu Thái Hà từng bị phạt hai lần về ăn mặc hở hang, phản cảm

Chủ trì hội nghị, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn cho biết, Bộ luôn ghi nhận những ý kiến của các đại biểu, các nghệ sĩ. Trong thời gian tới Bộ sẽ thực hhiện nghiêm túc chỉ thị 65. “Đây sẽ là trách nhiệm, niềm tin, trái tim vì nghệ thuật, cống hiến cho nghệ thuật, cũng là tiếng nói từ các công ty tổ chức biểu diễn, công ty quản lý người mẫu, cơ sở dịch vụ, ca sĩ, người mẫu về hành lang điều kiện kinh doanh”.
Lê Huyền