Khi sao Việt trở thành miếng mồi béo bở!

26/06/2013 14:50
T.Phạm
(GDVN) - Tiếng tăm của nghệ sĩ nổi tiếng như Hoài Linh, Mai Phương Thúy, Đàm Vĩnh Hưng, Minh Hằng... đã thành miếng mồi béo bở cho kẻ "nặc danh" lợi dụng.
Bị giả mạo Facebook để quảng cáo cho một sản phẩm đối thủ, đăng những phát biểu phản động hay bị giả mạo Facebook để kêu gọi làm từ thiện… Hầu hết các nghệ sĩ nổi tiếng hiện nay đều trở thành nạn nhân của các anh hùng bàn phím. Thậm chí, có trường hợp bị lập Facebook để nói xấu, bôi nhọ, xúc phạm nhân phẩm nghệ sĩ như trường hợp của ca sĩ Minh Hằng mới đây. Đến mức, không ít người đành phải đóng cửa trang cá nhân của mình để tránh rắc rối. Hot hơn Facebook thật! Bên cạnh những nghệ sĩ nổi tiếng, ca sĩ, người mẫu… thì hotgirl là một bộ phận lớn để những kẻ nặc danh tha hồ hành động. Điểm hình trong số đó là hotgirl xinh đẹp, nổi tiếng Midu. Trên một trang facebook mang tên Midu (Đặng Thị Mỹ Dung) có tới 70.000 lượt like. Tuy nhiên, một điều đáng ngạc nhiên đó lại là facebook giả. Trong khi, facebook thật của hotgirl này có lượng like chỉ quá nửa (40.000) facebook giả kia. Một điều trớ trêu là trang facebook giả rất chăm chỉ cập nhật thông tin, trạng thái, bài viết từ facebook thật của người đẹp này. Chính vì thế, khi Midu đưa ra lời cảnh cáo trên Facebook thật của mình thì bị tưởng nhầm là... người giả mạo. Chia sẻ về những phiền toái do facebook giả gây nên, Midu cho biết: Đến thời điểm hiện tại, facebook giả chưa làm ảnh hưởng gì tới cô. Tuy nhiên, do nhiều người lầm tưởng đó là facebook thật nên những phát ngôn trên trang giả mạo bị đánh đồng là của Midu gây ảnh hưởng đến hình ảnh của cô. Đồng thời, Midu cũng cho biết hiện tại cô chỉ có hai trang Facebook chính thức là một trang cá nhân mang tên Mi Du và một trang Fanpage (trang dành cho người hâm mộ) do chính Midu tự quản lý.Kinh doanh quảng cáo trắng trợn Một trong những nghệ sĩ có số lượng thành viên theo dõi lớn nhất trên mạng xã hội hiện nay là danh hài Hoài Linh nhưng mới đây anh đã phải tạm thời đóng cửa facebook để tránh những phiền phức từ phía facebook giả mạo. Được biết, trang Facebook giả mạo này cũng có tên Võ Hoài Linh và sử dụng các hình ảnh, status sao chép hoàn toàn từ Facebook chính thức của Hoài Linh với lượng người theo dõi hơn 40.000 người.  Tuy nhiên một điều dễ nhận thấy là trang Facebook giả mạo này liên tục đăng những quảng cáo cho các smartphone nổi tiếng. Không những thế, trang còn "câu like" bằng cách hứa hẹn tặng nhiều điện thoại, hàng xịn cho những ai "like và share" hình ảnh của trang.
Khó có thể phân biệt được giữa hai facebook thật giả này.
Khó có thể phân biệt được giữa hai facebook thật giả này.
Đứng trước tình trạng dở khóc dở cười đó, để tránh ảnh hưởng đến khán giả cũng như hình ảnh, danh hài Hoài Linh đã phải tạm thời đóng cửa facebook của mình. Trong thời điểm chung tuần tháng 3, một facebook giả mạo người đẹp Jennifer Phạm bán thuốc làm căng vòng 1 khiến nhiều người ngỡ ngàng. Sự việc diễn ra làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của cô. 
Bôi nhọ nghệ sĩ
Gặp phải trường hợp giả mạo như danh hài Hoài Linh, ca sĩ Uyên Linh đã từng phải lên tiếng đính chính những thông tin sai lệch, vô văn hóa của mình trên trang cá nhân. Trước đó, một facebook giả thành lập tháng 6/2011 với tên Uyên Linh thường xuyên đăng tải những dòng chia sẻ thiếu văn minh.  Không chỉ dừng lại ở đấy, facebook giả mạo này còn liên tục có những status sai sự thật và trực tiếp ám chỉ đến scandal tình cảm của Uyên Linh và nghệ sĩ guitar Dũng Đà Lạt: "Sáng dậy sớm nhớ anh Dũng Đà Lạt ghê gớm...", "Mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam! Được sinh ra trong một gia đình làm nghề giáo, đó là niềm tự hào và hãnh diện! Anh Dũng Đà Lạt cũng rất tự hào và hãnh diện vì Linh dạy anh ấy cách bỏ vợ!"...  Quá đáng hơn, những câu chuyện như việc đi khách hay đám cưới đồng tính... cũng được chủ nhân của facebook giả mạo phát ngôn, làm ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng của Uyên Linh. 
Uyên Linh lên tiếng khi bị facebook giả mạo bêu xấu.
Uyên Linh lên tiếng khi bị facebook giả mạo bêu xấu.
Quá bức xúc, Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2010 đã không thể im lặng. Cô kêu gọi trên trang cá nhân của mình: "Mọi người giúp Linh share status này và report giùm trang Facebook giả mạo bên dưới nhé! Linh chỉ có trang Uyên Linh này và Uyen Linh Tran là chính thức! (Linh online bằng điện thoại nên không biết cách share links). Trang giả mạo uyenlinh.thanhviet có link như trong hình đã có những lời xúc phạm nặng nề đến cá nhân Linh. Linh biết sự việc này khá lâu, nhưng nghĩ rằng nó không đáng quan tâm, vì mình còn rất nhiều việc để làm. Nhưng nay cảm thấy có nhiều bạn (không hiểu sao) vẫn tin đó là những phát ngôn của Linh, Linh cần đăng status này để bảo vệ cho hình ảnh của mình cũng như bày tỏ sự quan tâm đến những bất bình của người yêu mến Linh”.Giả facebook sao để đi bình luận  Đặc biệt hơn, có những trường hợp chủ nhân không hề sử dụng một tài khoản facebook nào cũng có tới hàng chục facebook giả mạo. Tiêu biểu là trường hợp của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Lệ Quyên. Lệ Quyên từng chia sẻ rằng, cô rất ít quan tâm đến công nghệ, chỉ sử dụng mỗi email để liên lạc với đối tác, phục vụ cho công việc. Riêng với các trang mạng xã hội, từ trước đến nay Lệ Quyên chưa từng sử dụng bất kỳ một trang nào. 
Fanpage mang tên và hình ảnh ca sĩ Lệ Quyên có lượng like đạt tới gần 50.000 lượt.
Fanpage mang tên và hình ảnh ca sĩ Lệ Quyên có lượng like đạt tới gần 50.000 lượt.
Lệ Quyên bực bội cho biết: "Gần đây, tôi bị một số người dùng trang Facebook Lệ Quyên đi bình luận hoặc đăng những thông tin thiếu văn hóa, khiến không ít người hiểu lầm". Nữ ca sĩ tỏ ra khó chịu khi nhiều lần gặp gỡ bạn bè, ai cũng hỏi cô dùng trang Facebook nào, vì thấy có quá nhiều trang mang tên Lệ Quyên. Tương tự như ca sĩ Lệ Quyên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trước những facebook, fanpage giả mạo anh đã chính thức lên tiếng phủ nhận tất cả và cho biết mình không sử dụng bất kỳ một tài khoản facebook nào. Ngoài ra, Hoa hậu Mai Phương Thúy từng bị giả mạo Facebook để quảng cáo cho một sản phẩm đối thủ của nhãn hàng mà Thúy làm quảng cáo. “Giáo sư Xoay” Đinh Tiến Dũng bị giả mạo Facebook với những phát biểu phản động. Hay nghệ sĩ hài Minh Vượng bị giả mạo Facebook để kêu gọi làm từ thiện… Chỉ cần đôi ba thao tác tìm kiếm đơn giản sẽ thấy có hàng chục facebook và fanpage của Mai Phương Thúy, Jennifer Phạm, Uyên Linh, Midu, Hồ Ngọc Hà, Chi Pu... với đầy đủ hình ảnh của “khổ chủ”. Ít thì bị giả mạo đôi ba tài khoản, nhiều thì cả chục tài khoản.
Hàng loạt các facebook và fanpage giả mạo được lập ra.
Hàng loạt các facebook và fanpage giả mạo được lập ra.
Một fanpage giả của ca sĩ Hồ Ngọc Hà.
Một fanpage giả của ca sĩ Hồ Ngọc Hà.
Ca sĩ Minh Hằng là một trong số những nhân vật "béo bở" để giả mạo.
Ca sĩ Minh Hằng là một trong số những nhân vật "béo bở" để giả mạo.
Ca sĩ Lâm Chí Khanh cũng là nạn nhân của nạn giả mạo facebook.
Ca sĩ Lâm Chí Khanh cũng là nạn nhân của nạn giả mạo facebook.
Cường Sevent đính chính trên facebook của mình trước thông tin sai lệc của facebook giả đăng tải.
Cường Sevent đính chính trên facebook của mình trước thông tin sai lệc của facebook giả đăng tải.
Để tránh những tai bay vạ gió, hồi tháng 3 vừa qua, cô ca sĩ trẻ Anna Trương đã kêu gọi trên facebook của mình: "Anna rất lo Facebook fake (sẽ đưa những thông tin không chính xác khiến các bạn bị nhầm lẫn, Anna muốn nhờ các bạn report về tài khoản fake kia theo hướng dẫn như hình bên dưới". 

Cô nhấn mạnh thêm: "Anna cũng xin lưu ý lại là hiện mình chỉ có trang Fanpage duy nhất này để update thông tin với các bạn thôi. Còn những User Facebook khác như http://www.facebook.com/annatruong.singer không phải của Anna đâu". Sự lo lắng của cô con gái được sự đồng thuận của mẹ Mỹ Linh khi diva này cũng kêu gọi: “Mọi người ơi giúp Anna nhé” trên trang cá nhân của mình.



T.Phạm