Lê Khôi Nguyên dự thi Hoa vương quốc tế 2011

01/12/2011 13:00
(GDVN) - Chàng trai gốc miền Tây (Sa Đéc, Đồng Tháp) sẽ lên đường sang Bangkok (Thái Lan) ngày 7/12 tới để tranh tài tại cuộc thi sắc đẹp nam lớn nhất thế giới Hoa vương quốc tế - Mister International 2011.
Lê Khôi Nguyên từng đạt nhiều giải thưởng danh giá: Giải đồng siêu mẫu 2010, Hoa vương Việt Nam 2010 (Mister Việt Nam 2010). Ngoài những chỉ số chuẩn về hình thể: 1m 89, số đo 3 vòng 101 – 86 – 100, chàng trai 21 tuổi này còn có một lợi thế ở nụ cười tươi, má lúm hai đồng tiền duyên dáng, rất thân thiện.
Lê Khôi Nguyên cho biết: “Tôi đang ráo riết luyện tập thể hình, thực hiện những bộ ảnh và trau dồi kiến thức văn hoá Việt Nam. Tôi sẽ nỗ lực quảng bá con người, đất nước Việt Nam với bạn bè thế giới”.
Hành trang chính của Lê Khôi Nguyên là những nhãn hiệu thời trang Maschio, Mizada, đặc biệt nhất là bộ trang phục Lạc Hồng (đóng khố) của nhà thiết kế Lê Long Dũng, sẽ tái hiện sự hùng dũng, cường tráng của thanh niên đất Việt xưa và chiếc trống đồng Ngọc Lũ có nhiều hoạ tiết đặc trưng, mang đậm hồn dân tộc tại buổi đấu giá từ thiện.
Rất tự tin, Lê Khôi Nguyên cho biết: “Sự quan tâm, tin tưởng, kỳ vọng của mọi người, sẽ đồng hành cùng với quyết tâm, nỗ lực của bản thân, sẽ giúp tôi giành được chiến thắng”.
Theo lịch trình, Lê Khôi Nguyên sẽ có buổi chụp ảnh, quay hình đầu tiên tại khách sạn Mirama vào ngày 7/12. Lễ chung kết và trao giải sẽ diễn ra vào đêm 17/12, tại khách sạn Imperial Queen’s Park.

Trong năm nay, Lê Khôi Nguyên là đại diện thứ hai của Việt Nam tham dự đấu trường sắc đẹp nam giới lớn trên thế giới. Trước đó, Giải vàng Siêu mẫu năm 2011 Trương Nam Thành đã tham dự cuộc thi Manhunt International 2011 do Hàn Quốc đăng cai và đoạt giải 3 tại cuộc thi tìm kiếm người mẫu nam lớn nhất thế giới này.

Lê Ngọc Dương Cầm
Ảnh: Nhân vật cung cấp