Mô-típ trong nhạc Việt: Hễ là học trò thì mặc áo trắng

12/07/2012 07:10
Minh Quân (tổng hợp)
(GDVN) - Hầu hết các MV của ca sỹ Việt khi nói đến tuổi học trò là nói đến tà áo trắng tinh khôi, những kỷ niệm với nắng, với mưa, với những trò đùa tinh quái “nhất quỷ nhì ma”.
Đan Trường đã biến “Nắng sân trường" ngập trong biển nước và những cơn mưa.
Đan Trường đã biến “Nắng sân trường" ngập trong biển nước và những cơn mưa.
Đan Trường đã biến “Nắng sân trường" ngập trong biển nước và những cơn mưa.
Đan Trường đã biến “Nắng sân trường" ngập trong biển nước và những cơn mưa.
Angela Phương Trinh trong MV “Nhớ trường xưa” cũng với những tà áo dài trắng, những thiếu nữ đẹp xinh như mộng
Angela Phương Trinh trong MV “Nhớ trường xưa” cũng với những tà áo dài trắng, những thiếu nữ đẹp xinh như mộng
Trong tà áo dài trắng thướt tha, những cô gái của nhóm Mắt Ngọc đã thể hiện rất thành công bài hát Trường xưa yêu dấu
Trong tà áo dài trắng thướt tha, những cô gái của nhóm Mắt Ngọc đã thể hiện rất thành công bài hát Trường xưa yêu dấu
Mái trường trường mến yêu của nhóm Cát Trắng

Mái trường trường mến yêu của nhóm Cát Trắng

Đông Nhi và nhất quỷ nhì ma
Đông Nhi và nhất quỷ nhì ma
Tiết học cuối cùng do Đại Nhân trình bày
Tiết học cuối cùng do Đại Nhân trình bày
Tình thơ với Hoài An và Ngọc Linh
Tình thơ với Hoài An và Ngọc Linh
Minh Quân (tổng hợp)