'Ông bầu Ngọc Trinh': Tôi có thể gom 300 chân dài!

18/04/2013 07:30
T.N (ghi)
(GDVN) - Trong chương trình Chuyện đêm muộn phát trên kênh VTV3 tuần vừa rồi, Lê Hoàng đã có cuộc trò chuyện thú vị cùng ‘Ông trùm chân dài’ Vũ Khắc Tiệp. Anh chia sẻ: Thành công hôm nay của anh giống như 1 định mệnh.

Lê Hoàng: Hôm nay, tuy là đã đêm muộn, nhưng chúng ta sẽ gặp 1 chàng trai…sáng rực như ban ngày: Khắc Tiệp-Giám đốc công ty người mẫu Venus. Chúng ta sẽ bàn đến vấn đề khiến bao chàng trai phải ghen tị với Khắc Tiệp: Người đàn ông có nhiều phụ nữ đẹp vây quanh. Tiệp mở công ty này bao lâu rồi?

Vũ Khắc Tiệp: Em mở công ty Venus từ năm 2007.

Lê Hoàng: Hiện nay công ty của Tiệp có bao nhiêu người mẫu?

Hiện tại thì công ty em có khoảng 20 người mẫu độc quyền.

'Ông trùm chân dài' Vũ Khắc Tiệp.
'Ông trùm chân dài' Vũ Khắc Tiệp.

Lê Hoàng: Thế số người mẫu “không độc quyền” thì khoảng bao nhiêu?

Số này thì nhiều. Hầu như tất cả người mẫu của Việt Nam đều đã từng làm việc với Venus.

Lê Hoàng: Nếu bây giờ anh có 1 chương trình, anh cần 100 người đẹp, Tiệp sẽ “chuẩn bị” trong bao lâu?

Khoảng 3 đến 5 ngày.

Lê Hoàng: Thế nếu anh cần 300?

Em cũng có thể gom được.

Lê Hoàng: Vậy là dưới tay 1 ông chủ trẻ thế này có đến mấy trăm người đẹp? Ở Việt Nam thì nhiều người giàu hơn Tiệp, nhưng chắc không ai “sở hữu” số người đẹp nhiều như Tiệp? (cười). Tiệp có thể nói về cái lợi và cái hại của việc này?

Về cái lợi thì tiếng nói của em có thể giúp em thuận lợi đôi chút trong công việc kinh doanh.

Lê Hoàng: Nghĩa là khi có 1 dàn các cô gái đẹp xung quanh thì mình sẽ thuận lợi về mặt quan hệ?

Em nghĩ thế! Còn về cái hại thì cũng nhiều. Ví dụ như anh là 1 doanh nhân, anh hẹn gặp em, và em đi cùng 1 cô người mẫu tới gặp anh. Người ngoài nhìn vào có thể sẽ nói rằng em đang…môi giới người đẹp cho đại gia.

Lê Hoàng: Anh thì anh không định kiến. Nhưng chắc chắn sẽ có những chuyện như thế này. Ví dụ như 1 đại gia nào đó tiếp đón khách, và họ gọi cho em nói rằng: ‘Tiệp à, mai anh mời khách ăn cơm, em kiếm giúp anh mấy cô xinh đẹp’, có chuyện đó không và em giải quyết nó như thế nào?

Chuyện này thì có. Và khi nghe những cú phone đó em đều nói là: ‘Anh nhầm địa chỉ rồi!’.

Lê Hoàng: Nhưng nếu đó là anh, và anh bảo: ‘Anh Hoàng đây, mai anh có cuộc hẹn với mấy ông đạo diễn Hàn Quốc, em sắp xếp cho anh mấy cô để cùng ngồi nói chuyện.”?

Việc này thì em có thể sắp xếp, vì em biết rõ anh. Hơn nữa, 1 buổi đi ăn, 1 cuộc café hay 1 cuộc nói chuyện thì chẳng có vấn đề gì cả! Nhưng nếu em thấy có sự đen tối thì chắc chắn em sẽ trả lời là ‘Anh nhầm dịch vụ rồi’.

Lê Hoàng: Vậy là công ty của em là 1 công ty nghiêm túc. Thế những công ty không nghiêm túc có nhiều không?

Những công ty khác có nghiêm túc hay không thì em không biết. Bởi vì từ trước đến nay em chưa bao giờ nhìn vào những bước đi của các công ty đối thủ với mình. Em không nhìn vào họ để định hướng và phát triển, em nhìn ra thế giới thôi!

Lê Hoàng: Công ty của em có đăng ký kinh doanh, có mã số thuế, có trụ sở, có con dấu không?

Tất nhiên là có đầy đủ những điều đó.

Lê Hoàng: Tên đầy đủ của công ty em là gì?

Venus Fashion-Công ty Thời trang Vệ nữ.

Lê Hoàng: Thế lỗ hay lãi?

Em nghĩ không bao giờ lỗ, vì nếu lỗ em không có được như ngày hôm nay.

Lê Hoàng: “Ngày hôm nay” là thế nào?

Em có 1 căn nhà ở Sunrise City bên Quận 7.

Lê Hoàng: Thế là từ 1 chàng trai người Nam Định, sau 6 năm vào Sài Gòn mở công ty người mẫu, mua được xe hơi đắt tiền, mua được nhà đắt tiền, đi nước ngoài nhiều, hình thức thì phơi phới. Thế là em thành công rồi!

Vâng, em cũng nghĩ mình thành công.

Lê Hoàng: Vậy cái lúc em mới mở công ty em có nghĩ có ngày hôm nay không?

Khi mở công ty em không nghĩ có ngày hôm nay. Vì thực sự, con đường trải hoa hồng dường như là 1 định mệnh đối với em. Em thành lập công ty vì 1 lần bị chạm tự ái. Sau đêm khai trương rất thành công, em tới văn phòng và thậm chí còn không biết phải làm gì tiếp theo với công ty này.

Vũ Khắc Tiệp cùng "gà cưng" Ngọc Trinh.
Vũ Khắc Tiệp cùng "gà cưng" Ngọc Trinh.

Lê Hoàng: Anh thấy hình như công ty của em cho tới thời điểm này là chưa có điều tiếng gì?

Tính từ lúc thành lập tới giờ, chưa có 1 người mẫu nào bỏ em để sang công ty khác, họ chỉ bỏ công ty khi họ đi lấy chồng. Mặc dù có rất nhiều người ở công ty khác muốn qua làm bên em.

Lê Hoàng: Thế em nghĩ điều gì khiến họ muốn làm việc cùng em? Do cá tính hay cách cư xử của em?

Em nghĩ thứ nhất là do cách sống của em. Và thứ 2 là em biết cách để làm cho các bạn ấy nổi bật được.

Lê Hoàng: Và em cũng “bóc lột” ít?

Em hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề “bóc lột” người mẫu. Em luôn muốn mang lại thu nhập cao nhất có thể cho họ.

Lê Hoàng: Cảm ơn Vũ Khắc Tiệp về cuộc trò chuyện này.

T.N (ghi)