Quốc Trung để Khánh Duy tự tay bấm nút "Cứu" mình

12/08/2013 09:04
Thùy Linh
(GDVN) - Bảo Ngân - Khánh Duy đã tạo điểm nhấn nổi bật cho đêm thi cuối cùng Vòng đối đầu bằng chất giọng không thể pha lẫn.
Tiết mục gây nhiều cảm xúc cho khán giả nhất đêm thi thuộc về Phạm Khánh Duy và Âu Bảo Ngân trong 'The Prayer'. Ca khúc bán cổ điển này từng được thể hiện rất thành công bởi Hương Tràm và Đức Quang ở mùa thi trước vô tình trở thành áp lực cho 2 thí sinh của Hồng Nhung trong năm nay. Âu Bảo Ngân mạnh ở những nốt cao và phong cách hát "khá Tây", Khánh Duy lại nhẹ nhàng, gần gũi, có kinh nghiệm nhiều ở thể loại bán cổ điển.


Đàm Vĩnh Hưng muốn chọn cả 2 thí sinh. Quốc Trung cho rằng 'Khánh Duy hát chuẩn mực về âm thanh và cao độ, Bảo Ngân dù hát không chuẩn nhưng rất thu hút'. Cuối cùng, anh vẫn thích Khánh Duy hơn. Hồng Nhung nghĩ rằng cả 2 thí sinh sẽ tiếp tục ở lại cuộc thi này. Chị Bống chọn Âu Bảo Ngân.
Dự đoán của Hồng Nhung đã chính xác khi nhạc sĩ Quốc Trung đã sử dụng quyền "cứu" cuối cùng dành Khánh Duy. Điều đặc biệt nhất của màn "cứu thí sinh" này là khi tưởng chừng như bị loại trong trận đối đầu, Khánh Duy bước xuống ôm chào tạm biệt HLV Quốc Trung. Vị nhạc sĩ khó tính đã hỏi: "Em có muốn đi tiếp không? Muốn thì hãy bấm đi", Khánh Duy đã tự tay bấm nút "cứu" và trở thành cái tên cuối cùng lọt vào Vòng Đo ván của Giọng hát Việt 2013.
Thùy Linh