Showbiz Hoa ngữ lại rúng động với bảng giá ăn tối sao 9x

22/06/2012 11:00
Long Hy (Nguồn. Ifeng)
(GDVN) - Mới đây, truyền thông Trung Quốc lại xôn xao với giá ăn tối của các sao nhí tuổi 9x cũng không dưới chục ngàn USD. Trước đóng, làng giải trí nước này đã từng rúng động với giá ăn tối của các người đẹp Hoa ngữ lên tới hàng trăm ngàn USD như Lâm Chí Linh, Chương Tử Di, Phạm Băng Băng, Triệu Vy…

Trên các trang mạng của Trung Quốc gần đây lại xuất hiện bảng giá ăn tối của các người đẹp Hoa ngữ 9x (sinh năm 1990 đến 1999) trong đó bao gồm Chu Đông Vũ (năm 1991), quen thuộc với phim “Chuyện tình cây táo gai” có giá không dưới 70,000 nhân dân tệ, tương đương 11.000 USD (khoảng 330 triệu đồng) với chú thích là người đẹp này khá sành ăn và tửu lượng tốt.

Chu Đông Vũ (trái) và Vương Sa Sa (phải).
Chu Đông Vũ (trái) và Vương Sa Sa (phải).

Nữ diễn viên Vương Sa Sa 20 tuổi (SN 1992) có giá 8.000 USD, với ghi chú là chú ý đến các món ăn cao cấp. Nữ diễn viên trẻ này hiện đang là sinh viên khóa 2011 khoa Diễn xuất, Học viện Hí kịch Thượng Hải.

Ngoài ra, trong danh sách này còn có tên một teen girl (cô bé tuổi teen) khá dễ thương và quen thuộc với các bạn trẻ Trung Quốc là Chương Trạch Thiên với tên quen thuộc là Muội Muội trà sữa (SN 1993) hiện là sinh viên trường Đại học Thanh Hoa.

Cô bé trà sữa Chương Trạch Thiên với khuôn mặt dễ thương, xinh xắn như một diễn viên Hàn Quốc.
Cô bé trà sữa Chương Trạch Thiên với khuôn mặt dễ thương, xinh xắn như một diễn viên Hàn Quốc.

Một cái tên gây chú ý nhất đối với cư dân mạng nước này là cô bé Lâm Diệu Khả 13 tuổi (sN 1999) khá quen thuộc với các chương trình quảng cáo dành cho trẻ em và diễn viên nhí Từ Kiều 15 tuổi (SN 1997) đều có giá không dưới 5.000 USD.

Cô bé Từ Kiều có khá nhiều vai diễn đáng nể như trong “Đại võ đang” của đạo diễn Lương Bá Kiên, đóng chung với Dương Mịch, Triệu Văn Trác, “Cảnh sát tương lai” đóng chung với Lưu Đức Hoa, Phạm Băng Băng, “Trường Giang thất hiệu” của Châu Tinh Trì…

Từ Kiều - 15 tuổi (trái) và Lâm Diệu Khả - 13 tuổi (phải).
Từ Kiều - 15 tuổi (trái) và Lâm Diệu Khả - 13 tuổi (phải).

Ngoài bảng giá của các sao nữ 9x thì cái tên Lâm Chí Linh vẫn là một cái tên đắt giá nhất trong số các người đẹp “người lớn” với giá 127.000 USD. Mặc dù ngọc nữ xứ Đài từng thét giá cao gấp hàng trăm lần “nếu có đại gia nào mời tôi đi ăn tối với giá 500 vạn tệ (792.000 USD) thì tôi sẵn sàng nhận lời”.

Còn các người đẹp khác như Triệu Vy, Chương Tử Di với giá 95.000 USD, Phạm Băng Băng, Châu Tấn, Củng Lợi có giá 79.000 USD…

Hai ông hoàng nhạc pop xứ Đài cũng là những nhân vật đắt khách với giá ngất ngưởng 475.000 USD.
Hai ông hoàng nhạc pop xứ Đài cũng là những nhân vật đắt khách với giá ngất ngưởng 475.000 USD.

Không chỉ các người đẹp Hoa ngữ mà các sao nam cũng trở thành những khách mời của các bữa tiệc đại gia, trong đó có thể kể đến hai nam vương xứ Đài là Vương Lực Hoành và Châu Kiệt Luân đều có giá 300 vạn tệ (475.000 USD), một mức tiền kếch xù so với tiền thù lao mà hai nam ca sĩ này nhận được từ một show diễn thông thường.

Nam ca sĩ Hồng Kông là Trần Dịch Tấn từng làm khách mời của một đám cưới và được trả với giá 300 vạn tệ cho 3 bài hát, như vậy tính trung bình mỗi bài anh được trả 100 vạn tệ, một mức cát-xê không hề nhỏ chút nào.

Long Hy (Nguồn. Ifeng)