Vụ hát nhép, Cao Thái Sơn: 'Tôi hoàn toàn bị động...'

30/06/2012 07:01
Quốc Khánh
(GDVN) - Cao Thái Sơn cho biết việc "hát nhép" trong chương trình Quà tặng tình yêu tháng 6 chỉ là sự cố ngoài ý muốn và anh hoàn toàn bị động về chuyện này.
Scandal cũ chưa qua scandal mới đã tới khi Cao Thái Sơn bị tố hát nhép trong chương trình truyền hình trực tiếp. Để rộng đường dư luận, phóng viên Giaoduc.net.vn đã liên hê với Cao Thái Sơn để có câu trả lời. Ban đầu nam ca sĩ này không phủ nhận cũng không thừa nhận hát nhép; nhưng sau đó vài giờ đồng hồ anh xác nhận, và giải thích đây là sự cố ngoài ý muốn.

- Ông Nguyễn Duy Khánh, giám đốc Công ty Nhạc Xanh nói anh hát nhép có đúng không?
 
Thực ra đó là một sự cố đáng tiếc do bộ phận kỹ thuật bấm lộn bài và chương trình truyền hình trực tiếp nên Sơn bị động trên sân khấu và không có cách nào khác là phải tiếp tục theo sự nhầm lẫn đó. Sau khi kết thúc bài hát, Sơn cũng có nói chuyện với anh Khánh ở trong Ban tổ chức để nói về sự cố này.

Nếu mọi người theo dõi chương trình đó sẽ thấy đoạn đầu có 2 giọng ở trong đó. Nếu đã chủ động hát nhép thì chắc chắn không ai hát chồng lên làm gì cả.

- Nhưng theo ý kiến của ông Nguyễn Huy Khánh thì “Đến khi Cao Thái Sơn ra sân khấu cất tiếng “hát” thì mọi người mới té ngửa, nhưng lúc đó chương trình đang lên sóng, nên dù rất bức xúc tôi vẫn không thể cho cắt ngang tiết mục này”. Điều đó có nghĩa là bên ban tổ chức hoàn toàn bị động về việc này?
 
Đó là phát ngôn từ phía Công ty Nhạc Xanh. Còn ở một chương trình truyền hình trực tiếp, bất cứ ca sỹ nào cũng có 2 track, một track hát lip syncing để ghi hình và một track hát live trên nền nhạc. Sơn đã đi diễn ở rất nhiều chương trình lớn, nhỏ nên không bao giờ có chuyện trong một chương trình mọi người hát live mà mình lại ngu ngốc đi hát lip syncing cả. 

Cao Thái Sơn khẳng định đây chỉ là một sự cố đáng tiếc do bật nhầm bài
Cao Thái Sơn khẳng định đây chỉ là một sự cố đáng tiếc do bật nhầm bài

Sơn khẳng định đây chỉ là một sự cố đáng tiếc do bật nhầm bài.

- Nhiều người cho rằng Cao Thái Sơn "diễn" khi khát bài "Anh sai rồi" và nước mắt lã chã. Điều đó có đúng không?


Đó chỉ là cảm xúc của mình khi hát một bài hát.
 
- Tại sao sự cố đó lại rơi vào Sơn mà không phải một người nào khác, nhất là khi anh đang gặp nhiều chuyện lùm xùm như bây giờ?


Cái này Sơn cũng không rõ được. Bởi đây là một chương trình truyền hình trực tiếp, Sơn cũng như ê-kíp của mình hoàn toàn không được động vào bảng điều khiển âm thanh nên việc nhầm lẫn này Sơn hoàn toàn là người bị động.

- Cũng có ý kiến cho rằng có thể đây là một chiêu PR cho chương trình Quà tặng tình yêu, anh nghĩ sao?


Sơn không biết và không đưa ra bất cứ ý kiến gì. Điều này tùy thuộc vào đánh giá của mỗi người

- Sau sự cố này, Cao Thái Sơn có muốn nói gì với khán giả, những fan hâm mộ của mình không?


Sơn xuất thân từ cuộc thi Sao mai điểm hẹn nên từ trước đến nay, Sơn chỉ hát live chứ không bao giờ hát nhép chỉ trừ những chương trình truyền hình trực tiếp yêu cầu phải hát lip syncing để đảm bảo chất lượng phát sóng. Tuy nhiên, Sơn vẫn thích hát live hơn bởi khi hát live, Sơn thấy mình tự tin hơn, máu lửa hơn, hát hay hơn. Sơn cũng rất ủng hộ cho chủ trương của Bộ Văn hóa trong các thông tư liên quan đến việc hát nhép.

Sau sự cố này, sẽ là một bài học kinh nghiệm cho Sơn trong sự nghiệp ca hát của mình. Sơn mong mọi người hãy nhìn việc này một cách rộng lượng và coi đó là chuyện bình thường. Bởi từ trước đến giờ, đa số các chương trình truyền hình trực tiếp đa số yêu cầu ca sỹ hát lip syncing.

- Cám ơn những chia sẻ của Cao Thái Sơn!

Quốc Khánh