Video: Không thể để trường công thu học phí như trường tư, nửa nạc nửa mỡ

03/08/2019 05:51
Tùng Dương
(GDVN) - Từ năm học 2017 - 2018 Hà Nội thí điểm mô hình “song bằng”- dịch vụ giáo dục thu phí cao vào trường phổ thông công lập và mở rộng mô hình này ngay năm sau.

Sau thành công của 2 cuộc tọa đàm, ngày 30/7 báo Điện tử Giáo dục Việt Nam tiếp tục tổ chức Hội thảo số 1 với chủ đề "Các loại hình nhà trường ngoài luật - Rào cản triển khai Luật Giáo dục sửa đổi”.

Hội thảo nhằm mục đích phân tích thực trạng, cơ sở pháp lý và chính sách để tham mưu, góp ý với các cơ quan quản lý giáo dục, hoạch định chính sách trong việc triển khai Luật Giáo dục sửa đổi sao cho hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương xã hội hóa giáo dục và đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nước nhà

Đến dự hội thảo có Thạc sĩ Đặng Văn Lý - nguyên Phó hiệu trưởng trường Trung học cơ sở - trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn, mời quý bạn đọc theo dõi video thầy Lý chia sẻ quan điểm của cá nhân mình về vấn đề này.

Video: Không thể để trường công thu học phí như trường tư, nửa nạc nửa mỡ. Video: Tùng Dương.
Tùng Dương