Viện Báo chí khởi động chiến dịch tuyển sinh năm 2023 - “Train to Newland”

21/04/2023 14:24
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-  Get the ticket, reach the Newland – Tấm vé đưa bạn đến vùng đất mới là thông điệp mà Viện Báo chí gửi gắm trong chiến dịch tuyển sinh năm 2023.

Năm 2023, Viện Báo chí thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền khởi động chiến dịch tuyển sinh mới lạ, ấn tượng với chủ đề “Train to newland”. Chủ đề này mang ý nghĩa về một chuyến tàu đưa các sĩ tử tới vùng đất ViBachi đầy hoài bão và hứa hẹn.

Ấn sau một cái tên có vẻ thơ mộng ấy là thông điệp mà đội ngũ tuyển sinh muốn nhắn gửi tới các bạn học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023: Get the ticket, reach the Newland – Tấm vé đưa bạn đến vùng đất mới.

Những cột mốc quan trọng trên hành trình chúng ta đi đều gắn liền với sự biến đổi và dịch chuyển. Đó cũng là thời điểm mà con người ta cần tới một bước chân dũng cảm, để sẵn sàng vượt ra khỏi chốn cũ thân quen và hướng tới nơi xứ sở mới lạ đang chờ được khám phá.

Chân trời ấy sẽ luôn mở ra cùng những hành trang mới, những người bạn mới và những bài học đầy giá trị.

Năm 2023, Viện Báo chí thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền khởi động chiến dịch tuyển sinh mới lạ, ấn tượng với chủ đề “Train to newland” (Ảnh: NTCC)

Năm 2023, Viện Báo chí thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền khởi động chiến dịch tuyển sinh mới lạ, ấn tượng với chủ đề “Train to newland” (Ảnh: NTCC)

Để truyền tải trọn vẹn thông điệp của mình, chiến dịch được lấy cảm hứng từ bộ phim hoạt hình Nhật Bản “Vùng đất linh hồn” (Train to newland) với hình ảnh đại diện là ga tàu trên mặt nước.

Hình tượng "mặt nước" được sử dụng trong bộ nhận diện cũng xuất phát từ mệnh Thuỷ (Tuyến Trung Thuỷ) của các sĩ từ tham gia kỳ thi năm nay.

Mặt nước êm đềm nhưng ẩn chứa vô vàn sức mạnh đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh của những người đang chạy đua để chạm tay tới giấc mộng báo chí.

Qua đó, thể hiện sự chuyển tiếp tất yếu và là nơi chờ đón các sĩ tử trước khi chính thức đặt chân lên chuyến tàu tiến tới miền đất hứa.

Mong muốn được đồng hành và hỗ trợ các bạn trẻ khám phá những vùng đất mới, Train to newland ở đây với sứ mệnh dẫn dắt những tâm hồn đầy cá tính và nhiệt huyết tới thế giới của ngôn từ và sáng tạo.

Chuyến du hành khởi đầu từ những hoài bão, khát vọng để về với đích đến là vùng đất Vibachi - vùng đất của những linh hồn cùng chung một lý tưởng, nơi tìm về sâu thẳm bên trong tâm hồn mỗi người và sống với niềm đam mê của bản thân.

Với sự nhiệt huyết và sáng tạo của đội ngũ tuyển sinh Viện Báo chí, "Train to newland" hứa hẹn sẽ trở thành một người bạn đồng hành đáng tin cậy cùng các sĩ tử làm chủ con đường chinh phục ước mơ.

Viện Báo chí thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền với bề dày 60 năm thành lập và phát triển luôn là một vùng đất hứa với các thí sinh đam mê báo chí và truyền thông.

Hiện nay, Viện được chia ra làm 4 ngành đào tạo: Truyền thông đại chúng, Truyền thông đa phương tiện, Báo ảnh và Báo in.

Năm 2023, Viện Báo chí thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển sinh hơn 300 chỉ tiêu (Ảnh: NTCC)

Năm 2023, Viện Báo chí thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển sinh hơn 300 chỉ tiêu (Ảnh: NTCC)

Mặc dù là 4 ngành thu hút nhiều sự quan tâm và chú ý nhưng để đảm bảo chất lượng giảng dạy được tốt nhất, năm 2023 này Viện Báo chí ra chỉ tiêu phù hợp với từng ngành như sau: Truyền thông đại chúng (130 chỉ tiêu), Truyền thông đa phương tiện (65 chỉ tiêu), Báo in (65 chỉ tiêu), Báo ảnh (52 chỉ tiêu).

Để đạt được những chỉ tiêu như mong muốn, ban lãnh đạo quyết định sử dụng 5 phương thức tuyển sinh phổ biến hiện nay gồm: xét tuyển bằng kết quả học bạ trung học phổ thông, xét tuyển kết hợp xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, quy đổi điểm chứng chỉ môn Tiếng Anh và xét tuyển theo kết quả thi trung học phổ thông.

LÃ TIẾN