Việt Nam đoạt Huy chương vàng Olympic Tin học Quốc tế 2011

27/07/2011 06:59
(GDVN) - Cả 4 thành viên của đoàn Việt Nam tham gia Olympic Tin học Quốc tế (IOI) đều đoạt giải, với 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.
(GDVN) - IOI lần thứ 23 năm 2011 tổ chức tại thành phố Pattaya Thái Lan từ 22 - 29/7, thu hút sự tham gia của 291 học sinh (HS) xuất sắc đến từ 78 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cả 4 thành viên của đoàn Việt Nam tham gia Olympic Tin học Quốc tế (IOI) đều đoạt giải, với 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.
 
Trong đó, Nguyễn Vương Linh, HS lớp 12 trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đạt Huy chương Vàng. Nguyễn Tấn Sỹ Nguyên, HS lớp 12 trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đạt Huy hương Bạc. 2 thành viên còn lại là Lê Khắc Minh Tuệ, HS lớp 12 trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, và Nguyễn Hoàng Yến, HS lớp 12 trường THPT Chuyên, Đại học Sư phạm Hà Nội đạt Huy chương Đồng. 
Nguyễn Vương Linh (HS lớp 12 trường THPT Chuyên KHTN- Đại học Quốc gia Hà Nội)
Nguyễn Vương Linh (HS lớp 12 trường THPT Chuyên KHTN- Đại học Quốc gia Hà Nội)
Nguyễn Tấn Sỹ Nguyên (HS lớp 12 trường Phổ thông Năng khiếu- Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh)
Nguyễn Tấn Sỹ Nguyên (HS lớp 12 trường Phổ thông Năng khiếu- Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh)
Lê Khắc Minh Tuệ (HS lớp 12 trường THPT Chuyên KHTN- Đại học Quốc gia Hà Nội)
Lê Khắc Minh Tuệ (HS lớp 12 trường THPT Chuyên KHTN- Đại học Quốc gia Hà Nội)
Nguyễn Hoàng Yến (HS lớp 12 trường THPT Chuyên - Đại học Sư phạm Hà Nội)
Nguyễn Hoàng Yến (HS lớp 12 trường THPT Chuyên - Đại học Sư phạm Hà Nội)
Kỳ thi IOI 2011 tổ chức 2 ngày thi trực tuyến, mỗi ngày có 3 bài làm trong 5 tiếng, làm trên các máy riêng cài hệ điều hành Ubutu 10.10 và sử dụng ngôn ngữ lập trình C. Thí sinh làm bài đến đâu nộp đến đó chấm điểm (test) và hiển thị trên bảng chấm xếp hạng trực tuyến (tương tự kỳ thi lập trình quốc tế ACM/ICPC). Một bài có thể nộp nhiều lần và tính theo lần nộp được điểm cao nhất. Kết quả sẽ là tổng điiểm và xếp hạng trong bảng điểm.
Theo ông Nguyễn Long, Tổng Thư ký Hội Tin học Việt Nam (VAIP), IOI là một thách thức lớn với học sinh phổ thông Việt Nam khi các trường học trong nước vẫn sử dụng Windows và chủ yếu lập chương trình bằng ngôn ngữ Pascal. Sự chậm thay đổi đã ảnh hưởng đến kết quả các Đội tuyển IOI của Việt Nam trong những năm gần đây, đặc biệt, năm 2010 chỉ được duy nhất một giải Đồng với hạng 110/290, đẩy Việt Nam xuống cuối danh sách các quốc gia dự thi.
“Sau nhiều năm Việt Nam không có thứ hạng tốt tại Olympic Tin học Quốc tế vì chưa sẵn sàng công nghệ và chương trình đào tạo Tin học, sự nỗ lực và quyết tâm của 4 học sinh Việt Nam trong IOI 2011 là một thành tích đáng khen ngợi”, ông Nguyễn Long nhận định.
Tùng Linh
Theo ICTNews, VAIP